“Đàn em Văn Quyến” lại sáng cửa ở đấu trường châu Á

Tiểu Mã |

Kết quả bốc thăm đã đưa U16 Việt Nam rơi vào bảng đấu vừa sức, trước mắt đội tuyển sẽ là cơ hội lớn lọt vào VCK U16 châu Á 2018.

Theo kết quả bốc thăm vòng loại giải U16 châu Á 2018, U16 Việt Nam nằm bảng I cùng với Australia, Mông Cổ và Campuchia.

Dựa trên thể thức của AFC, 10 đội đứng nhất bảng cùng 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ lấy vé vào vòng chung kết. Do đó, U16 Việt Nam sẽ có rất nhiều cơ hội bởi chúng ta hoàn toàn đủ khả năng giành mục tiêu trở thành một trong 5 đội có thành tích tốt nhất.

Trong số các đại diện ở bảng I, U16 Australia vẫn được đánh giá cao nhất dù họ từng để thua U16 Việt Nam 2-3 tại giải U16 châu Á năm ngoái.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về trình độ giữa U16 Australia và Việt Nam là không nhiều. Minh chứng là ở giải U16 Đông Nam Á năm ngoái (diễn ra tại Campuchia), đại diện xứ Chuột túi cũng để thầy trò Đinh Thế Nam cầm hòa với tỷ số 3-3. Kết thúc giải đó, U16 Australia giành chức vô địch còn U16 Việt Nam đoạt Á quân.

“Đàn em Văn Quyến” lại sáng cửa ở đấu trường châu Á - Ảnh 1.

ĐT U16 Việt Nam (ảnh: VOV)

Trong khi đó, U16 Mông Cổ và U16 Cambodia bị đánh giá thấp hơn Việt Nam khá nhiều. Minh chứng là việc Mông Cổ từng thảm bại U16 Nhật Bản với tỷ số 0-17 hay để thua trước đội tuyển không mạnh là Hong Kong với tỷ số 2-5.

Ở VCK châu Á năm ngoái, Mông Cổ không được góp mặt và có lẽ việc tham dự vòng loại U16 châu Á 2018 với họ chủ yếu để cọ xát và tích lũy kinh nghiệm.

Tương tự, Campuchia cũng chưa thể được coi là một đối thủ xứng tầm với U16 Việt Nam, dù bóng đá trẻ nước này vẫn đang được đầu tư khá nhiều trong những năm gần đây.

Ở giải U16 Đông Nam Á năm ngoái, dù được đá sân nhà nhưng U16 Campuchia cũng để thất thủ trước thầy trò Đinh Thế Nam với tỷ số 0-1. Cũng ở giải này, họ để thua đậm Thái Lan 0-6.

Nhìn chung, dù được xếp hạt giống số 1 nhưng U16 Việt Nam vẫn bị đánh giá thấp hơn đôi chút so với Australia và tại vòng loại sắp tới, chắc chắn hai đội tuyển sẽ cạnh tranh vị trí nhất bảng để lọt vào vòng chung kết.

Trong trường hợp U16 Việt Nam xếp dưới Australia, cơ hội để chúng ta lọt vào nhóm 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để tiến vào vòng chung kết vẫn còn rất rộng mở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại