Phó thôn Hoành: "Mong Nhà nước tha thứ, không truy cứu trách nhiệm"

Hoàng Đan |

Ông Lê Đình Ba, Phó thôn Hoành cho biết, người dân đánh giá cao quyết định thanh tra của Thành phố Hà Nội đối với việc sử dụng đất ở Đồng Tâm.

Ông cũng cho hay, người dân Đồng Tâm đã nhận thức được việc giữ người trái phép là sai và mong muốn Đảng, Nhà nước tha thứ, không truy cứu trách nhiệm.

Đồng thời, ông Ba khẳng định, người dân trong thôn không nhận bất cứ vật dụng, tiền bạc, vật chất bên ngoài và không kích động, quá khích.

Theo ông Bùi Viết Hiểu - Trưởng ban thanh tra nhân dân của xã, ông vừa trao đổi với Chủ tịch UBND TP HN Nguyễn Đức Chung qua điện thoại.

Chủ tịch Chung đề nghị dân làng phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đồng thời dọn dẹp các chướng ngại vật.

Ông Chung cho biết, khoảng 30 phút nữa ông sẽ về Đồng Tâm.

Phó thôn Hoành: Mong Nhà nước tha thứ, không truy cứu trách nhiệm - Ảnh 1.

Nhà văn hóa thôn Hoành nơi đang giữ một số cán bộ.

Phó thôn Hoành: Mong Nhà nước tha thứ, không truy cứu trách nhiệm - Ảnh 2.

Ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức có bản tường trình cho biết, quá trình xuống xã bị nhân dân giữ lại và không bị đánh đập hay lăng mạ.

Phó thôn Hoành: Mong Nhà nước tha thứ, không truy cứu trách nhiệm - Ảnh 3.

Ông Đặng Văn Cảnh (người ngồi), Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại