Không phải Ibrahimovic hay Rashford, tất cả những gì Mourinho cần là một tấm séc

Thừa Phong |

Câu chuyện về tiền đạo của Man United có lẽ đã tới lúc cần một bước ngoặt thực sự.

Ibrahimovic "tịt ngòi" và chấn thương, Rashford kiến tạo cho Mkhitaryan đồng thời ghi bàn thắng quyết định giúp Man United hạ Anderlecht với tỉ số 2-1.

Ai đó nói rằng, Rashford giờ đã "đủ lông đủ cánh" cáng đáng vị trí tiền đạo cắm tại sân Old Trafford, thay cho người đàn anh 35 tuổi.

>>> Clip Man United 2-1 Anderlecht

Nhưng nhìn vào thực tế, chân sút 19 tuổi được tạo rất nhiều cơ hội thi đấu từ đầu mùa. Một vài màn trình diễn bùng nổ chưa nói lên nhiều điều. Bởi Rashford từng có chuỗi 20 trận không ghi bàn tại giải Ngoại hạng.

Để đủ sức cạnh tranh những danh hiệu hàng đầu như Premier League hay Champions League, Man United cần một chân sút đẳng cấp. Không nhất thiết phải đạt đến tầm "siêu nhân" như Ronaldo, nhưng tiền đạo này phải biết cách "nổ súng" ít nhất 20-30 bàn/mùa giải.

Với tiềm lực tài chính khủng khiếp cộng thêm sức hấp dẫn của một đội bóng giàu truyền thống, gần như không cầu thủ nào trên thế giới có thể quay lưng với Quỷ đỏ. Nhất là khi Mourinho mở lời thuyết phục.

Trong danh sách dài những người được cho là có liên hệ với đội chủ sân Old Trafford, 4 cái tên Lukaku, Harry Kane, Neymar, Griezmann thuộc nhóm "mục tiêu số một". Nghĩa là họ đều đã được kiểm chứng và có lí do để ra đi.

Lukaku đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Premier League. Phong độ của anh rất ổn định trong suốt 5 mùa giải gần đây. Chiếc áo Everton dần trở nên quá chật với tiền đạo 23.

Nếu Lukaku bày tỏ ý nguyện ra đi với mức giá hợp lý, chắc chắn đội chủ sân Goodison Park sẽ không thể từ chối.

Không phải Ibrahimovic hay Rashford, tất cả những gì Mourinho cần là một tấm séc - Ảnh 1.

Griezmann thì lại có rất nhiều mối quan hệ với Man United. Anh trai của tiền đạo này là fan cứng của Quỷ đỏ. Griezmann cũng chơi rất thân với Pogba. Không dưới 2 lần, Pogba công khai mong muốn người bạn mình đến Old Trafford.

Atletico Madrid là môi trường rất tốt. Song tại đó, chân sút người Pháp không được đảm bảo về các danh hiệu. Ngoài ra, Man United còn sẵn sàng phóng tay trả cho anh mức lương ít nhất gấp đôi Atletico.

Torres, Aguero, Costa đều có năm tháng thành công tại Premier League. Griezmann theo bước các tiền bối cũng là điều dễ hiểu.

Về trường hợp của Neymar, Mourinho từng thừa nhận thuyết phục được Barca nhả người là điều viển vông. Tuy nhiên, mối quan hệ Messi - Neymar gần đây đang xấu đi.

Không phải Ibrahimovic hay Rashford, tất cả những gì Mourinho cần là một tấm séc - Ảnh 2.

Neymar và Messi đã không còn nhìn chung một hướng.

Neymar muốn trở thành đầu tàu chứ không chịu đứng dưới cái bóng của ai đó. Mourinho từng làm việc với những ngôi sao như thế và thừa biết cách để chiều lòng tiền đạo người Brazil. Còn về giá trị chuyển nhượng, như đã nói, tiền không phải là vấn đề với các ông chủ Man United.

Harry Kane là mục tiêu khá đặc biệt. Tiền đạo tỏ ra rất gắn bó với Tottenham. Đội chủ sân White Hart Lane cũng tìm đủ mọi cách để giữ chân anh.

Nhưng nên nhớ rằng, trong quá khứ Man United từng lấy được cả Berbatov. Vậy nên, Harry Kane không phải là "bất khả xâm phạm".

Mùa Hè năm ngoái, Man United phải đợi đến tháng 8 mới chính thức mua được Pogba. Lần này, Mourinho cần dứt khoát hơn để có thêm thời gian chuẩn bị cho mùa giải. "Sát thủ hạng nặng" mới của Quỷ đỏ sẽ là ai, hãy chờ xem!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại