Bán kết cúp C1: Real Madrid và nỗi ám ảnh Juventus

Đăng Đức |

Sau lượt trận tứ kết Champions League (cúp C1) năm nay, Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid và AS Monaco là những cái tên góp mặt ở bán kết. Liệu những cặp đấu giàu duyên nợ nào có thể sẽ xảy ra tại vòng đấu quan trọng này?

Lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League mùa này sẽ diễn ra lúc 12h00 giờ Trung Âu, tức 17h00 giờ Việt Nam chiều tối mai (21/4). Địa điểm tổ chức là trụ sở UEFA tại Nyon, Thụy Sĩ. Các đội cùng nước vẫn có thể gặp nhau ở vòng này.

Các trận lượt đi vòng bán kết sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 03/05 và 04/05 (giờ Việt Nam). Còn các trận lượt về sẽ diễn ra 1 tuần sau đó. Đội nào được bốc trước sẽ đá trận lượt đi trên sân nhà.

Sẽ có một lễ bốc thăm bổ sung nữa để xác định đội thắng bán kết 1 hay đội thắng bán kết 2 sẽ được tính là sân nhà ở chung kết.

Real Madrid và nỗi ám ảnh Juventus, Zidane gặp lại đội bóng cũ

Dù còn nhiều tranh cãi sau trận thắng 4-2 trước Bayern Munich ở lượt về vòng tứ kết với hai bàn thắng việt vị vẫn được công nhận của Ronaldo ở hiệp phụ để vượt qua "Hùm xám" 6-3 sau hai lượt trận nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của Real.

Dưới bàn tay của "thầy phù thủy" Zinedine Zidane, nhà đương kim vô địch Champions League vẫn chơi bùng nổ và tỉnh táo ở giai đoạn quyết định để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương của mình năm nay.

Trong số 3 đối thủ mà Real Madrid có thể gặp ở bán kết giải đấu mà họ đang nắm giữ kỉ lục đến 11 lần vô địch (Undecima) là Atletico Madrid, Juventus và Monaco, có một đối thủ mà "Kền kền trắng" e ngại hơn cả. Đó chính là Juve.

Bán kết cúp C1: Real Madrid và nỗi ám ảnh Juventus - Ảnh 2.

Juve từng loại Real ở bán kết Champions League năm 2015

"Bà đầm già thành Turin" vừa xuất sắc loại một ứng cử viên sừng sỏ cho chức vô địch năm nay là Barcelona khi thắng đối thủ này 3-0 sau hai lượt trận đầy thuyết phục bằng lối đá vừa chặt chẽ lại vừa bùng nổ khi cần thiết.

Đã 3 lần trong quá khứ, Juve từng loại được Real ở vòng knock-out Champions League. Lần đầu tiên là ở tứ kết mùa giải 1995/96. Khi ấy, Real thắng 1-0 ở lượt đi trên sân nhà nhưng đã thua 0-2 trên sân khách tại lượt về và thua 2-1 sau hai lượt trận.

Lần thứ 2 diễn ra tại vòng bán kết mùa 2002/03. Real vẫn là đội thắng ở lượt đi sân nhà Bernabeu với tỉ số 2-1. Nhưng "Kền kền trắng" đã thua 1-3 ở lượt về trên sân Delle Alpi của đối thủ và dừng bước trước ngưỡng cửa bán kết và tan mộng bảo vệ ngôi vương Champions League khi ấy.

Lần thứ 3 diễn ra cách đây 2 năm, cũng là lần gần nhất họ gặp nhau ở bán kết mùa 2014/15. Trên sân nhà Juventus Arena, "Bianconeri" thắng 2-1 ở lượt đi trước khi cầm chân Real 1-1 ở lượt về tại Bernabeu để một lần nữa biến đối thủ thành cựu vương.

Nếu những lá thăm may rủi đưa Real chạm trán Juve ở vòng bán kết Champions League năm nay, nhân vật được chú ý hơn cả chắc chắn sẽ là Zinedine Zidane. Thời còn là cầu thủ, Zizou từng chơi cho Juve 151 trận và ghi được 24 bàn trước khi gia nhập "Dải ngân hà Galacticos 1.0" năm 2001 với mức giá kỉ lục khi ấy là 77,5 triệu euro.

Gặp lại đội bóng cũ từng là bệ phóng thành công của mình, HLV hiện tại của Real có lẽ sẽ có một kỉ niệm khó phai.

Bán kết cúp C1: Real Madrid và nỗi ám ảnh Juventus - Ảnh 3.

Juventus và Real Madrid đều đã mang đến cho Zidane những thành tích đáng tự hào

Derby Madrid: "Âm mưu" có chủ đích của UEFA

Atletico và Real Madrid đã gặp nhau tới 2 lần ở chung kết Champions League chỉ trong 3 mùa giải gần nhất và cả 2 lần, đội bóng Hoàng gia đều là người thắng cuộc (2014 và 2016).

Nếu năm nay, Real và Atletico không gặp nhau ở bán kết và giả sử, họ đều đánh bại được Monaco và Juve để tái đấu nhau ở trận chung kết tại Cadiff, đó sẽ là lần thứ 3 trong 4 năm, derby Thủ đô Tây Ban Nha diễn ra để phân định ngôi vương châu Âu.

Đó là điều mà không nhiều người hâm mộ bóng đá thế giới và ngay cả LĐBĐ châu Âu (UEFA) mong muốn vì kịch bản đó có phần khá nhàm chán. Tiền vé và bản quyền truyền hình bán ra dành cho một trận nội chiến Madrid tất nhiên sẽ không thể "đắt hàng" bằng khi nó diễn ra ở 2 đội bóng thuộc 2 quốc gia khác nhau.

Để tránh viễn cảnh đó, rất có thể UEFA sẽ mong muốn Real gặp Atletico ngay ở bán kết Champions League năm nay.

Bán kết cúp C1: Real Madrid và nỗi ám ảnh Juventus - Ảnh 4.

Liệu derby Madrid sẽ lại xảy ra ở Champions League lần thứ 3 trong 4 năm?

Việc những lá thăm may rủi có "bàn tay đen" của UEFA sắp xếp trong những năm qua chỉ là phỏng đoán chưa có căn cứ. Nhưng nếu điều ấy xảy ra, việc derby Madrid diễn ra ở bán kết năm nay vẫn là có cơ sở, dù khả năng này chỉ là khoảng 33%.

Đối thủ mà Real mong muốn gặp nhất có thể là Monaco khi đội bóng của HLV Leonardo Jardim chơi tấn công cống hiến chứ không phòng ngự chắc như Juve hay Atletico. Nhưng "Los Blancos" không nên quên một kỉ niệm buồn mà họ từng gặp trước đội bóng xứ Công quốc.

Ở tứ kết Champions League mùa 2003/04, Monaco từng thua Real 2-4 ở lượt đi tại Bernabeu nhưng đã thắng 3-1 ở lượt về trên sân nhà Louis II để đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Vì thế, Real cũng không thể chủ quan nếu chạm trán đối thủ này ở bán kết năm nay.

Real vẫn được nhà cái tin sẽ đăng quang lịch sử

Theo tờ Mirror, tỉ lệ đặt cược đội sẽ vô địch Champions League năm nay: Real Madrid được tin tưởng lớn sẽ phá dớp và trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch khi tỉ lệ đặt họ sẽ đăng quang năm nay là 6/4 (đặt 4 ăn 6), Juve cũng được đánh giá rất cao khi có tỉ lệ 2/1.

Thấp hơn 2 ứng viên này là nhà đương kim á quân Atletico với tỉ lệ 100/30, còn "chú ngựa ô" AS Monaco không được nhà cái tin tưởng sẽ làm nên bất ngờ ở sân trận chung kết trên sân Thiên niên kỷ (Cardiff, xứ Wales) ngày 3/6 tới. Tỉ lệ đặt cược cho đội bóng Công quốc vô địch Champions League năm nay là 13/2 (đặt 2 ăn 13).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại