Nhóm đối tượng phá két trộm tiền và cả hòm công đức

Gia Hưng |

Lợi dụng sơ hở, nhóm của Thuận đã lẻn vào nhà người dân để cạy két trộm tiền, vàng. Không những trộm nhà dân, nhóm này còn rình mò đền chùa để trộm tiền trong hòm công đức.

Ngày 20/4, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ Trần Văn Thuận (44 tuổi), Trần Văn Hưng (32 tuổi) và Nguyễn Đình Hân (18 tuổi) cùng trú tại huyện Nghi Lộc để điều tra làm rõ về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, đầu năm 2017 đến nay, đơn vị này nhận được trình báo từ người dân về nhiều vụ bị kẻ gian vào cạy két lấy trộm tài sản. Không những thế, 2 hòm công đức tại các đền chùa của 2 đề chùa trên địa bàn cũng bị kẻ gian phá lấy tiền.

Nhóm đối tượng phá két trộm tiền và cả hòm công đức - Ảnh 1.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Mới đây, vào ngày 14/4, công an nhận được trình báo của chị Trần Thị Mai (31 tuổi, ở xã Nghi Thạch) bị kẻ trộm đột nhập phá két sắt lấy tiền vàng với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, công an nghi ngờ Thuận vì thời gian gần đây có nhiều tiền tiêu xài hoang phí. Sau khi có đầy đủ chứng cứ, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Thuận tại nhà riêng. Từ lời khai của Thuận, cảnh sát bắt thêm Hân và Hưng.

Nhóm đối tượng phá két trộm tiền và cả hòm công đức - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng phá két trộm tiền và cả hòm công đức - Ảnh 3.

Chiếc két và vàng tang vật của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, cả ba khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Cả 3 khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm nhà dân và vào đền chùa để trộm hòm công đức rồi còn trộm cả xe máy, máy tính và gỗ bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện tại, cơ quan công an xác định cả 3 đã gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nghi Lộc và TP. Vinh với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Nghi ngờ nhóm đối tượng còn gây ra nhiều vụ trộm nên công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại