Cuộc sống đời thường của trẻ em Triều Tiên qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia nước ngoài

Thu Trang |

Bộ ảnh mới được công bố đã cho người xem một cái nhìn khác về cuộc sống thường ngày của những đứa trẻ lớn lên ở Triều Tiên.

Triều Tiên vốn được xem là quốc gia bí ẩn nhất thế giới nơi người dân bị cách ly với công nghệ hiện đại như smartphone, internet, chỉ được để 15 kiểu tóc do nhà nước quy định... Nhiều người sẽ thắc mắc "không hiểu trẻ em ở đây sẽ lớn lên như thế nào?".

Giống như những đứa trẻ lớn lên ở các quốc gia khác, trẻ em Triều Tiên cũng cười tít mắt khi được khoác lên mình bộ quần áo y tá, giả trang thành chú chuột nhắt đáng yêu hay vui vẻ dắt tay nhau tới trường.

Đó chính là một phần cuộc sống thường ngày của những đứa trẻ Triều Tiên được nhiếp ảnh gia Pierre Depont (Cornwall, Anh) ghi lại sau các chuyến du lịch của ông tới quốc gia bí ẩn này.

Cuộc sống đời thường của trẻ em Triều Tiên qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 1.

Cô bé cười tít mắt khi được khoác lên mình bộ quần áo của nữ y tá.

Cuộc sống đời thường của trẻ em Triều Tiên qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 2.

Khuôn mặt đáng yêu, nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ Triều Tiên chính là động lực để nhiếp ảnh gia nhiều lần quay lại đây.

Cuộc sống đời thường của trẻ em Triều Tiên qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 3.

Tất cả nam giới ở Triều Tiên đều sẽ phải vào quân ngũ nên họ đã quen với việc mặc quân phục ngay từ nhỏ.

Cuộc sống đời thường của trẻ em Triều Tiên qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 4.

Hình tượng quân nhân đã trở nên quá quen thuộc tại đất nước Triều Tiên nên không khó gì để bắt gặp những đứa trẻ trong trang phục quân nhân như vậy.

Trả lời phỏng vấn của Daily Mail, nhiếp ảnh gia Pierre Depont cho biết ông rất thích đi du lịch nhưng không muốn tới những nơi đông đúc. Chính vì vậy, ông đã chọn Triều Tiên làm điểm đến của mình.

"Đối với tôi, du lịch và chụp ảnh luôn song hành với nhau. Triều Tiên có rất nhiều quy định về chụp ảnh. Đó là một thử thách nhưng cũng là một sự kích thích đối với một nhiếp ảnh gia.

Tôi đã tới Triều Tiên 6 lần và thấy nơi đây rất nhiều thứ để khám phá. Thật không ngờ giữa thời đại toàn cầu hóa như ngày nay vẫn có một quốc gia như vậy tồn tại.

Tôi nhìn thấy ở con người Triều Tiên sự chân thực. Họ không tự cao tự đại, sống ít phù phiếm và tự cho mình quan trọng", ông Pierre cho biết.

Nhiếp ảnh gia người Anh cũng cho rằng có thể truyền thông và quảng cáo ở quốc gia này kém phát triển hơn các quốc gia khác nên không bị ảnh hưởng bởi những thứ màu mè, bóng bảy.

Tuy nhiên, cuộc sống của những đứa trẻ tại thủ đô Bình Nhưỡng so với trẻ em nông thôn có sự khác biệt khá rõ rệt.

Cuộc sống đời thường của trẻ em Triều Tiên qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 5.

Trong khi những lớp âm nhạc được coi là xa xỉ tại Triều Tiên thì các gia đình có điều kiện vẫn muốn cho con theo học.

Cuộc sống đời thường của trẻ em Triều Tiên qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 6.

Mặc dù chính phủ Triều Tiên cố gắng cách ly người dân với nền văn hóa phương Tây nhưng có vẻ như điều đó là không thể.

Cuộc sống đời thường của trẻ em Triều Tiên qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 7.

Một bé trai con nhà có điều kiện ở Bình Nhưỡng đang được học tại phòng máy tính.

Cuộc sống đời thường của trẻ em Triều Tiên qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 8.

Có vẻ như những đứa trẻ Triều Tiên cũng không cưỡng lại sức hấp dẫn của những cô công chúa Disney như mọi đứa trẻ khác trên toàn thế giới.

Cuộc sống đời thường của trẻ em Triều Tiên qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 9.

Tại Chongjin, thành phố lớn thứ ba tại Triều Tiên, hầu hết các gia đình đều sống nhờ vào các nhà máy thép. Con cái họ được gửi tới các lớp ở trường mẫu giáo.

Cuộc sống đời thường của trẻ em Triều Tiên qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 10.

Trẻ em tại thành phố Hoeryong đang chơi đùa trong khu vui chơi trên sân trường.

Cuộc sống đời thường của trẻ em Triều Tiên qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 11.

Cô bé con nhà giàu đi xem biểu diễn cùng bố mẹ ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Cuộc sống đời thường của trẻ em Triều Tiên qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia nước ngoài - Ảnh 12.

Trẻ em mầm non tại Nampo, một thành phố cảng ở phía nam thủ đô Bình Nhưỡng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại