Chân Tử Đan: Cao thủ võ lâm trên màn ảnh nhưng lại là kẻ tiểu nhân ngoài đời

Pa Dun |

Thành công trong sự nghiệp nhưng Chân Tử Đan luôn bị người đời chỉ trích trong mối quan hệ với vợ đầu và con trai.

Ly hôn ngay khi vợ đang mang bầu

Chuyện Chân Tử Đan từng hai lần kết hôn không phải là điều gì quá lạ lẫm với người hâm mộ. Trong khi cuộc hôn nhân của anh và cựu hoa hậu Uông Thi Thi được báo chí ngợi ca suốt bao năm qua thì mối quan hệ với vợ cũ và con trai đầu lại luôn là đề tài khiến anh bị chỉ trích.

Năm 1993, Chân Tử Đan quen cô gái làm trong ngành quảng cáo tên Lương Tịnh Từ và nhanh chóng trở thành tình nhân.

Cả hai đều giữ kín mối quan hệ, vì thế lúc bấy giờ ít người biết họ là một cặp. Đôi uyên ương làm đám cưới cuối năm 1993. Sau khi kết hôn, Lương Tịnh Từ từ bỏ sự nghiệp, trở về là người phụ nữ phía sau Chân Tử Đan. Thời điểm đó, Chân Tử Đan bắt đầu nổi tiếng Vịnh Xuân Quyền và Mã Hí cuồng phong.

Chân Tử Đan: Cao thủ võ lâm trên màn ảnh nhưng lại là kẻ tiểu nhân ngoài đời - Ảnh 1.

Chân Tử Đan và vợ đầu.

Có nhiều thông tin cho biết, sau khi nổi tiếng, Chân Tử Đan thường xuyên chán nản vợ và quyết định đường ai nấy đi sau chưa đầy một năm chung sống mặc dù lúc ấy Lương Tịnh Từ vừa phát hiện mang bầu.

Sau này, nói về cuộc hôn nhân chóng vánh này, Chân Tử Đan cho biết: "Tôi đã thử trò chuyện cùng cô ấy để tìm cách cứu vãn hôn nhân nhưng cô ấy không đếm xỉa. Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, thế nên tôi đề nghị ly hôn".

Tuy nhiên, báo chí cho rằng Chân Tử Đan đã bỏ Lượng Tịnh Từ trong lúc đang bụng mang dạ chửa.

Thậm chí ngay khi vợ cũ đang bụng vượt mặt thì Chân Tử Đan đã công khai tình cảm với Á hậu Hong Kong Vạn Ỷ Văn.

Thời điểm đó, anh còn thu hút sự quan tâm của báo chí khi vừa hoàn tất thủ tục ly hôn đã quỳ gối cầu hôn Vạn Ỷ Văn và thề rằng sẽ không lấy ai cả nếu như cô không đồng ý.

Tuy nhiên chuyện tình của Chân Tử Đan lại không được như ý muốn bởi Vạn Ỷ Văn đã từ chối kết hôn vì có quá nhiều mâu thuẫn.

Sau khi ly hôn, Lương Tịnh Từ luôn từ chối nhắc tới chồng cũ. Một lần hiếm hoi, nữ diễn viên xưa có nói: "Anh ấy quá tuyệt tình, tôi không còn lời nào để nói. Từ giờ trở đi, tôi không muốn nói về con người đó".

Cũng từ đó, cô ở vậy một mình nuôi con và nhận trợ cấp hàng tháng của Chân Tử Đan.

Bị con trai tuyên bố không bao giờ nhận cha

Không chỉ bị tố tuyệt tình với vợ cũ, Chân Tử Đan còn bị truyền thông chỉ trích là vô trách nhiệm với con cái. Siêu sao võ thuật này cũng thường xuyên bị nhắc vì phân biệt đối xử với vợ cũ, vợ mới, con riêng, con chung.

Dư luận nói rằng dù đều là con của Chân Tử Đan nhưng anh chỉ thường xuyên khoe ảnh 2 con với sợ sau còn con trai với người vợ đầu thì tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến.

Vào năm 2013, con trai đầu của Chân Tử Đan và Lương Tịnh Từ - Chân Văn Trác phải đi cấp cứu vì tràn dịch màng phổi nhưng Chân Tử Đan đã viện cớ bận việc, không xuất hiện một lần nào trong bệnh viện để thăm con trai.

Thậm chí trong suốt thời gian con trai nằm viện, Chân Tử Đan cũng không xuất hiện. Báo chí từng chụp được ảnh cô bất lực khóc ròng khi con trai nhập viện mà không gọi được sự giúp đỡ của bất cứ ai, đặc biệt là chồng cũ.

Chân Tử Đan: Cao thủ võ lâm trên màn ảnh nhưng lại là kẻ tiểu nhân ngoài đời - Ảnh 2.

Lương Tịnh Từ òa khóc khi con trai cấp cứu.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Chân Văn Trác cho biết anh sẽ không bao giờ nhận Chân Tử Đan là cha.

"Dù sau này khi già cả, người đàn ông tên Chân Tử Đan đó có tàn phế, tôi cũng không quan tâm. Tôi không có người cha nào như vậy, không bao giờ nhận người đó là cha", Chân Văn Trác chia sẻ.

Đáp lại sự lạnh nhạt từ con trai, Chân Tử Đan cho biết anh không hề vô trách nhiệm với con cái. Nam tài tử khẳng định, sau khi ly hôn anh đều chu cấp đầy đủ tiền bạc cho vợ cũ và con trai. Tuy nhiên, phản hồi của Chân Tử Đan gặp phải rất nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng anh chỉ là một kẻ tiểu nhân chỉ biết tời tiền bạc.

Chân Tử Đan: Cao thủ võ lâm trên màn ảnh nhưng lại là kẻ tiểu nhân ngoài đời - Ảnh 3.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại