Người trong nghề chỉ ra yếu tố phải có để U20 Việt Nam làm nên cú sốc tại World Cup

Hải Bình |

HLV Nyi Nyi Nat, từng dự World Cup cùng U20 Myanmar, đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm cùng U20 Việt Nam.

Đang có mặt tại Nha Trang tham dự giải U19 Quốc tế cùng U19 Myanmar, HLV Nyi Nyi Nat đã có những chia sẻ về lứa cầu thủ U20 Myanmar tham dự World Cup 2015, những kế hoạch ấp ủ của tỷ phú Zaw Zaw, người được mệnh danh như bầu Đức của bóng đá Myanmar và đặc biệt là dành lời khuyên cho U20 Việt Nam.

Bầu Đức của bóng đá Myanmar "chơi trội"

Trả lời cho câu hỏi, tỷ phú Zaw Zaw vừa mở Học viện bóng đá Myanmar và mời Chủ tịch LĐBĐ Thế giới sang dự khai trương, đó có phải là một bước chuẩn bị của bóng đá Myanmar để trở lại World Cup và vươn ra xa hơn hay không, HLV Nyi Nyi Nat cho biết:

"Liên đoàn bóng đá Myanmar cũng như các nước Đông Nam Á đều có Học viện bóng đá riêng, ngoài ra còn có các Học viện của các đội bóng. Tỷ phú Zaw Zaw mở Học viện mới đây nhằm để nâng cấp trình độ của những cầu thủ tốt ở CLB lên một tầm cao mới. 

Thái Lan ghen tỵ với Việt Nam và Myanmar khi có đội U20 dự World Cup nhưng vấn đề quan trọng là bạn phải nâng cấp chất lượng cầu thủ. Càng nhiều học viện ở các CLB sẽ có nhiều tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và Học viện của tỷ phú Zaw Zaw ra đời với mục đích là nơi tập hợp những cầu thủ tốt, giúp họ nâng cao chất lượng để hướng tới những mục tiêu xa hơn.

Myanmar cũng đang làm như Việt Nam, nếu HAGL đang copy giáo án của Arsenal mang về đào tạo cho cầu thủ của mình thì Myanmar cũng đang copy những cái hay của bóng đá Thế giới về áp dụng tương tự như Việt Nam. Có thể 5 năm nữa chúng tôi sẽ có được lứa cầu thủ tài năng".

Người trong nghề chỉ ra yếu tố phải có để U20 Việt Nam làm nên cú sốc tại World Cup - Ảnh 1.

Tỷ phú Zaw Zaw được mệnh danh là bầu Đức của bóng đá Myanmar. Ảnh: Zing.

Bóng đá Myanmar ấp ủ kế hoạch trở lại World Cup

"Như tôi đã nói bóng đá Myanmar đang có lộ trình cụ thể để quay trở lại sân chơi U20 World Cup, để làm được điều đó chúng tôi phải có được lực lượng cầu thủ chất lượng. Nhưng khi Myanamr đang nhắm tới mục tiêu đó thì các nước khác trong khu vực như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia cũng đang hướng đến điều đó.

Thậm chí, Malaysia từng rất mong muốn đăng cai VCK U20 World Cup để đội U20 của họ được tham dự giải. Tuy nhiên, tôi không rõ vì lý do gì mà giải đấu đã không thể diễn ra trên đất Malaysia. Thế nên mục tiêu của Myanmar là phải nâng cấp nền bóng đá lên một tầm cao hơn nữa", vị thuyền trưởng của U19 Myanmar tiết lộ kế hoạch quay lại U20 World Cup của bóng đá nước này.

Việt Nam không dễ chơi tại U20 World Cup

"Không cần nói thì các bạn Việt Nam cũng biết đấu trường World Cup đòi hỏi trình độ rất cao. U20 Việt Nam tham dự World Cup 2017 rơi phải vào bảng đấu rất khó. Pháp tất nhiên là cực mạnh, quá tầm đối với các đội bóng Đông Nam Á, không riêng gì Việt Nam. 

Honduras rất mạnh, đó là đội bóng rất khó bị đánh bại. Riêng New Zealand tôi nghĩ họ có thể đánh bại Việt Nam và các bạn cũng có thể làm điều ngược lại. Đó là bảng đấu rất nặng cân", HLV Nyi Nyi Nat nhận định về các đối thủ của U20 Việt Nam tại World Cup.

Người trong nghề chỉ ra yếu tố phải có để U20 Việt Nam làm nên cú sốc tại World Cup - Ảnh 2.

HLV Nyi Nyi Nat ngoài cùng bên phải đang cùng U19 Myanmar tham dự giải U19 Quốc tế. Ảnh: BD.

Kinh nghiệm xương máu U20 World Cup 2015

"Chúng tôi đã dự U20 World Cup cách đây 2 năm, nhưng bóng đá Myanmar thu được kinh nghiệm từ giải đấu đó chưa được nhiều như mong đợi. Lần đầu Myanmar tham dự nên mọi thứ đều quá mới mẻ, ngỡ ngàng và tôi nghĩ Việt Nam cũng sẽ như vậy.

World Cup ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với các đội bóng ở Đông Nam Á. Chúng tôi rất háo hức đi tham dự giải, ai cũng chờ đợi nhưng thật sự bị choáng ngợp khi giải bắt đầu. Từ thức ăn, đi đứng, chăm sóc sức khỏe thích ứng với chiến thuật thi đấu trên sân...đều rất mới.

U20 Việt Nam dự World Cup lần này đã có được bài học kinh nghiệm từ Myanmar. Tôi nghĩ các bạn có sự chuẩn bị tốt, bài bản hơn và lực lượng cầu thủ chuẩn bị cho World Cup sẽ thích ứng với từng đối thủ khác nhau. 

Các bạn đi sau chúng tôi nên sẽ rút ra được những gì cần thiết cho giải đấu sắp tới tại Hàn Quốc. Nhưng việc có đi sâu vào giải hay không tôi nghĩ phải có yếu tố may mắn", HLV U19 Myanmar ông Nyi Nyi Nat chia sẻ kinh nghiệm dự World Cup.

HLV Nyi Nyi Nat nói về cơ hội dự World Cup của U20 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại