1h sáng 14/4, NASA họp báo công bố phát hiện mới nhất về sự sống ngoài hành tinh

Trang Ly |

Vào 1h sáng ngày 14/4 (giờ Việt Nam), NASA tổ chức cuộc họp báo lớn, hé lộ những phát hiện tại mặt trăng Europa của sao Mộc.

Sau những công bố về phát hiện Hệ Mặt trời 2.0 cuối tháng 2 vừa qua, NASA tiếp tục tổ chức cuộc họp báo mới nhằm thông báo những kết quả mới nhất về sự sống tại các đại dương bên ngoài Trái Đất mà tàu vũ trụ Cassini và kính thiên văn Hubble thu được.

Buổi họp báo sẽ được tổ chức vào 14h ngày 13/4/2017 (tức 1h sáng ngày 14/4 giờ Việt Nam).

NASA cho biết, những phát hiện mới nhất này sẽ cung cấp dữ liệu cho các chương trình khám phá đại dương và sự sống bên ngoài Trái Đất trong tương lai.

ĐANG TRỰC TIẾP: 

Các chuyên gia tham gia cuộc họp báo của NASA:

1h sáng 14/4, NASA họp báo công bố phát hiện mới nhất về sự sống ngoài hành tinh - Ảnh 2.

Trình bày ảnh: Sấm.

Vào ngày 15/9/2017, tàu vũ trụ Cassini sẽ chính thức kết thúc sứ mệnh 20 năm kể từ khi được phóng lên vào ngày 15/10/1997.

Cho đến nay, Cassini là tàu thám hiểm đầu tiên bay quanh Sao Thổ. Nó cũng là con tàu vũ trụ thứ tư viếng thăm Sao Thổ.

1h sáng 14/4, NASA họp báo công bố phát hiện mới nhất về sự sống ngoài hành tinh - Ảnh 3.

Cassini là tàu thám hiểm đầu tiên bay quanh Sao Thổ. Ảnh: NASA.

Sao Thổ là hành tinh thứ 6 tính theo khoảng cách trung bình từ Mặt Trời. Hành tinh này có nhiều vệ tinh quay xung quanh, trong đó, đáng chú ý là vệ tinh Titan (vệ tinh lớn nhất của Sao Thổ).

Ngoài ra, các nhà khoa học cho biết, vệ tinh Europa của Sao Mộc là vệ tinh đáng chú ý nhất trong việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất trong Hệ Mặt trời.

Mặt trăng này cách Mặt trời 804.672.000 km. Việc Europa có một dại dương bên dưới bề mặt của nó khiến cho các nhà thiên văn học hy vọng rất lớn về sự sống hình thành và phát triển tại đây.

1h sáng 14/4, NASA họp báo công bố phát hiện mới nhất về sự sống ngoài hành tinh - Ảnh 4.

Europa được cho là có hẳn 1 đại dương dồi dào nước bên dưới bề mặt băng giá, ẩn chứa sự sống phong phú. Ảnh: NASA.

Vì thế, nhiều người đang mong chờ những công bố của NASA trong cuộc họp báo sắp tới này. Có thể, họ đã tìm thấy "điều gì đó tuyệt vời" tại Europa.

NASA cho biết, cơ quan này sẽ phóng tàu vũ trụ Europa Clipper, dự kiến sẽ đến nơi vào năm 2020, để thăm dò sự sống tại mặt trăng Europa.

Nguồn: NASA, Nationalgeographic, Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại