Trump gọi điện cho Putin chia buồn vụ khủng bố tàu điện ngầm ở St. Petersburg

Ngọc Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để chia buồn sau vụ nổ bom trên chuyến tàu điện ngầm ở thành phố lớn thứ hai nước Nga, St. Petersburg.

"Trong cuộc điện đàm, ông Trump gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân thiệt mạng và gửi lời động viên đến người Nga sau vụ tấn công khủng bố", phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết.

"Cả hai tổng thống đều coi khủng bố là tội ác và cần được giải quyết bằng những nỗ lực chung", Peskov nói thêm và cho biết Trump và Putin "đồng ý sẽ tiếp tục giữ liên lạc".

Ngoài Tổng thống Trump, một loạt các lãnh đạo khác của châu Âu và toàn thế giới đã bày tỏ lời chia buồn tới người dân Nga.

Vụ nổ xảy ra vào 14h40 (giờ địa phương) ngày 3/4 trên chuyến tàu điện ngầm từ ga Sennaya tới ga Viện Công nghệ, St. Petersburg, làm 11 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Thiết bị nổ được cho là tự chế tạo với khoảng 300gr thuốc nổ TNT và nhồi đầy các mảnh kim loại để tăng khả năng sát thương.

Một thiết bị nổ tự chế tạo khác, theo báo Gazeta, được cho là chứa 1kg thuốc nổ TNT, cũng được phát hiện tại ga tàu quảng trường Vosstaniya đã bị lực lượng an ninh chống khủng bố của Nga vô hiệu hóa.

Hãng tin Interfax (Nga) dẫn nguồn tin riêng cho biết, các nhà điều tra Nga đã xác định nghi phạm là một thanh niên 23 tuổi gốc Kyrgyzstan và mang quốc tịch Nga. Tên này để thiết bị nổ trong balo rồi mang lên tàu điện ngầm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại