Vụ nổ ở St. Petersburg là do một quả bom chứa đầy kim loại gây ra

Vietnam+ |

Reuters đưa tin ngày 3/4, hãng thông tấn Interfax dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết vụ nổ trước đó cùng ngày ở hệ thống tàu điện ngầm của thành phố St. Petersburg là do một quả bom chứa đầy các mảnh kim loại gây ra.

Vụ nổ đã làm ít nhất 10 người chết và 50 người bị thương.

Vụ nổ đã tạo ra một lỗ thủng lớn trên thành của một toa tàu và làm các mảnh kim loại bay ra khắp nhà ga Sennaya Ploshchad.

Nga từng là mục tiêu của nhiều vụ tấn công do các phiến quân Hồi giáo Chechen gây ra trong những năm qua.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng đã đe dọa thực hiện các vụ tấn công trên khắp nước Nga để trả đũa việc quân đội Nga can thiệp vào Syria

[Tổng thống Putin có mặt ở St Petersburg khi xảy ra nổ tàu điện ngầm]

Sau khi xảy ra vụ nổ tại ga tàu điện ngầm Sennaya ở thành phố St. Petersburg của Nga, chính quyền thành phố này đã quyết định đóng cửa các ga tàu điện ngầm dẫn vào trung tâm thành phố.

Hoạt động đóng cửa các ga tàu điện ngầm nói trên diễn ra lúc 15 giờ 40 (12 giờ 40 GMT).

Chưa rõ khi nào hệ thống ga tàu điện ngầm ở St. Petersburg sẽ được mở cửa trở lại.

Công tác sơ tán hành khách vẫn đang được triển khai./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại