Pháo đài bay có giá chế tạo siêu rẻ của Quân đội Mỹ

Việt Hùng |

B-17 Flying Fortress (Pháo đài bay) là chiếc máy bay ném bom hạng nặng bốn động cơ được phát triển cho Không lực Lục quân Hoa Kỳ (USAAC), bắt đầu hoạt động từ cuối thập niên 1930.

Theo Warhistoryonline, năm 1940, chi phí sản xuất một Pháo đài bay B-17 Flying Fortress chỉ 238.329 USD (hơn 3 triệu USD theo thời giá hiện tại). Đơn giá rẻ là một trong những yếu tố làm nên sự thành công của oanh tạc cơ huyền thoại này.

Tổng cộng 12.731 chiếc B-17 đã được xuất xưởng trong giai đoạn 1936 - 1945, chúng phục vụ tích cực trong Không lực Lục quân Hoa Kỳ cũng như Không lực Hoàng gia Anh tại khắp các chiến trường từ châu Âu cho tới châu Á - Thái Bình Dương

Hiện nay trên thế giới còn 53 khung máy bay ném bom B-17 ở trạng thái nguyên vẹn, trong đó 15 chiếc vẫn bay được, ngoài ra 5 chiếc khác đang được phục chế để sớm quay lại bầu trời.

Pháo đài bay có giá chế tạo siêu rẻ của Quân đội Mỹ - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại