Biên giới Myanmar "dầu sôi lửa bỏng", Trung Quốc tập trận quy mô lớn

Anh Tuấn |

Theo tạp chí The Diplomat, lực lượng vũ trang thuộc Chiến khu Phía Nam Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động diễn tập quân sự gần biên giới với Myanmar, trong bối cảnh khu vực này đang ngày càng trở nên bất ổn.

Căng thẳng tại biên giới Trung Quốc - Myanmar là vấn đề nhạy cảm đối với cả hai quốc gia. Trung Quốc mong muốn an ninh khu vực này được khôi phục trở lại khi tình trạng xung đột, buôn bán ma túy và bệnh tật đang hoành hành. 

Trong khi đó, đây cũng là nơi có tuyến đường thương mại quan trọng đối với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cũng như cộng đồng người Hoa ở Myanmar.

Biên giới Myanmar dầu sôi lửa bỏng, Trung Quốc tập trận quy mô lớn - Ảnh 1.

Quân đội Trung Quốc vừa tiến hành một cuệc diễn tập quân sự gần biên giới Myanmar

Xung đột giữa quân chính phủ Myanmar và lực lượng du kích người dân tộc thiểu số phía Bắc thường ảnh hưởng đến Trung Quốc, và Bắc Kinh đã nhiều lần bày tỏ sự bất bình với điều này. Trung Quốc cũng tận dụng mối liên hệ với một số nhóm vũ trang và cố gắng tác động đến tiến trình hòa giải ở khu vực này.

Trong những tháng gần đây, giao tranh tại miền Bắc Myanmar đã khiến hàng ngàn người sinh sống dọc biên giới hai nước phải sơ tán sang Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc công khai bày tỏ mong muốn rằng các bên liên quan hãy kiềm chế xung đột và cố gắng đàm phán để đảm bảo sự ổn định ở khu vực biên giới. 

Trước đó vào tháng 3, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã đồng ý cho 20.000 người tị nạn được tạm trú và cung cấp lương thực cũng như thuốc men. Hai bên cũng đã tiến hành nhiều cuộc trao đổi ở các cấp độ khác nhau về vấn đề này trong thời gian gần đây.

Vào ngày 29/3, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết Quân đội Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở miền Nam Trung Quốc, gần với biên giới Myanmar.

Tân Hoa Xã nói thêm, cuộc tập trận này có sự tham gia của các xe thiết giáp, pháo, tên lửa phòng không và không quân, có mục đích nhằm “kiểm tra độ cơ động, độ chính xác trong các cuộc tấn công, cũng như khả năng phối hợp giữa các đơn vị khác nhau”.

Thông tin về cuộc diễn tập này được giữ rất kín. Tuy nhiên Đại tá Quân đội thuộc Chiến khu Miền Nam Trung Quốc Fang Xin khẳng định cuộc diễn tập này “đã cho thây quyết tâm của Quân đội Trung Quốc và sẽ nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia tại các vùng biên giới”. 

Hãng Tân Hoa Xã cũng dẫn lời một nguồn tin giấu tên rằng Trung Quốc đã thông báo cho chính phủ Myanmar về cuộc diễn tập này trước khi thực hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại