Đứng trước nguy cơ chết đói, 11 con voi đồng tâm hiệp lực vượt "hố tử thần"

Nguyễn Hằng |

11 con voi đã được giải cứu thành công sau 4 ngày mắc kẹt dưới một hố bùn sâu ở Campuchia.

Dân làng ở tỉnh Mondolkiri, Campuchia phát hiện thấy một đàn voi châu Á gồm 11 con bị mắc kẹt dưới hố bùn sâu hơn 3m trong khu bảo tồn Động vật hoang dã Keo Seima và ngay lập tức đã trình báo lên các nhà chức trách để giải cứu đàn voi.

Đàn voi bị mắc kẹt suốt 4 ngày, không được ăn gì và gần như kiệt sức nên công tác cứu hộ được tiến hành ngay lập tức.

Theo nhận định của lực lượng cứu hộ, đàn voi vô tình bị rơi xuống hố bùn khi đang uống nước. Có lẽ vì thành hố quá trơn nên chúng không thể lên được và bị mắc kẹt ở đây suốt 4 ngày liền. Nếu không thoát ra nổi, hố bùn này sẽ trở thành "hố tử thần đối với chúng.

Đàn voi gồm 3 con cái trưởng thành và 8 con non. Chúng đóng một vai trò quan trọng đối với việc nhân giống quần thể voi ở khu bảo tồn Keo Seima. Nếu như đàn voi chết, việc bảo tồn quần thể voi sẽ chịu tổn thất nặng nề.

Đứng trước nguy cơ chết đói, 11 con voi đồng tâm hiệp lực vượt hố tử thần - Ảnh 1.

Đàn voi đoàn kết giúp các thành viên vượt qua hố bùn. Ảnh: WCS

Ngoài sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình của các nhà chức trách, người dân địa phương, chính đàn voi cũng đoàn kết tương trợ nhau thoát khỏi "hố tử thần".

Chúng cùng nhau hợp sức và cố gắng đẩy từng con một lên để thoát ra khỏi hố. Cảnh tượng hi hữu này đã được quay lại khiến nhiều người cảm động về tình đoàn kết hiếm có của 11 con voi ở khu bảo tồn Keo Seima, Campuchia.

Xem video:

Nguồn: Livescience, Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại