Không có El Nino nhưng nhiệt độ Trái Đất tháng 2/2017 vẫn đạt mức đáng sợ

Hoa Hướng Dương |

Mặc dù nhiệt độ Trái Đất tháng 2/2017 chỉ thấp hơn nhiệt độ kỷ lục so với cùng kỳ năm 2016 nhưng điều này vẫn rất đáng lo ngại.

Nếu như năm 2016, Trái Đất trải qua đợt nóng kỷ lục trong lịch sử thì năm 2017 vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt với cảnh báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) về quá trình nóng lên trên toàn thế giới.

Ông David Carlson, phụ trách Chương trình nghiên cứu khí hậu thế giới cho hay, dù năm 2017 có thể chúng ta không phải đối mặt với hiện tượng El Nino thì điều đó cũng không làm cho các nhà khoa học yên tâm.

Thực tế sự biến đổi khí hậu đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của chúng ta và trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Không có El Nino nhưng nhiệt độ Trái Đất tháng 2/2017 vẫn đạt mức đáng sợ - Ảnh 1.

Nhiệt độ đại dương và đất liền trên toàn thế giới tháng 2 năm 2017. Nguồn NOAA.

Không có El Nino nhưng nhiệt độ Trái Đất tháng 2/2017 vẫn đạt mức đáng sợ - Ảnh 2.

Nhiệt độ tăng lên so với nhiệt độ trung bình qua các năm.

Nếu như năm 2016, chúng ta hứng chịu đợt nóng kỷ lục do sự cộng hưởng biến đổi khí hậu với hiện tượng El Nino. Thì dù cho có thể không phải đối mặt với El Nino, năm 2017 vẫn là một năm đầy thách thức với nhân loại.

Năm 2015, tại Hội nghị toàn cầu về biến đổi khí hậu COP21 tổ chức ở Paris, Pháp, thế giới đã chung tay nỗ lực nhằm giảm sự ấm lên của Trái Đất, thế nhưng nỗ lực ấy có lẽ vẫn chưa làm dịu đi sự nóng lên toàn cầu ở năm 2017.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cục quản lý Hải dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) đều đưa ra những dữ liệu cho thấy lượng băng ở Nam Cực và Bắc Cực đang xuống thấp một cách đáng lo ngại và không hề có dấu hiệu dừng lại.

Không có El Nino nhưng nhiệt độ Trái Đất tháng 2/2017 vẫn đạt mức đáng sợ - Ảnh 3.

Băng tan ở 2 cực tháng 2 năm 2017. Nguồn ảnh Đại học Colorado.

Và nhiệt độ trung bình tháng 2 vừa qua lại tiếp tục lên tới đỉnh điểm là 0,98 độ C so với nhiệt độ trung bình thế kỷ 20 (dữ liệu nhiệt độ thu thập từ năm 1961 đến 1990).

Thấp hơn nhiệt độ kỷ lục của tháng 2 năm 2016 (1.32 độ C so với mức trung bình) nhưng cao hơn nhiệt độ trung bình năm 2016 (0,77 độ C so với nhiệt độ trung bình từ năm 1961 đến 1990).

Đây quả thật là điều đáng lo ngại vì năm 2017 không phải là năm hoạt động của El Nino và dù cho các quốc gia đã cùng nhau chung tay nhằm tránh sự ấm lên toàn cầu nhưng vẫn chưa thể làm cho nhiệt độ trung bình Trái Đất giảm xuống.

Sự nóng lên này tiếp tục là mối đe dọa tới lượng băng ở 2 cực cũng như là nguyên nhân khiến nước biển dâng cao cùng một loạt các hiện tượng thời tiết bất thường khó có thể dự đoán.

Nguồn: Noaa.gov, Dailymail, Wunderground

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại