Mở cửa cá cược thể thao: Đích nhắm tỷ đô có khả thi?

Nam Minh |

Nhiều dự án đầu tư hàng triệu USD tại Việt Nam đang nhắm đến các lĩnh vực giải trí cá cược, nhất là môn đua ngựa.

Những người ưa thích cá cược chắc hẳn sẽ vui mừng khi mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 06 cho phép người dân trong nước được đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế.

Đây được xem là là mũi tên trúng nhiều đích, nhất là thúc đẩy sự năng động của nền kinh tế, tạo lập các mô hình giải trí cũng như hạn chế phần nào hiện tượng chảy máu ngoại tệ nhức nhối trong bao năm qua.

Cho đến nay vẫn chưa có cơ quan nào thống kê được con số cụ thể lượng ngoại tệ mỗi năm chảy vào túi các hãng cá cược quốc tế, chỉ biết rằng con số này không hề nhỏ.

Điển hình như năm ngoái, Công an Hà Nội đã khám phá hai đường dây cá độ bóng đá có quy mô lên đến 7.600 tỷ đồng. Do đó, nếu tính đúng tính đủ, thị trường cá cược có thể có giá trị lên đến hàng trăm, thậm chí hàng tỷ USD mỗi năm. “Người Việt Nam rất yêu thích đặt cược.

Thực tế cho thấy nhiều người Việt đã đi ra nước ngoài để cá cược. Khi Nghị định này ra đời, Việt Nam sẽ không mất hàng triệu USD vào tay các quốc gia láng giềng nữa”, ông Oliver Massmann, luật sư Công ty Duane Morris, chia sẻ với báo chí.

Cá cược đã là một phần không thể thiếu đối với môn thể thao như bóng đá. Tại Anh Quốc, chẳng hạn, nhờ khâu tổ chức chuyên nghiệp, ngành kinh doanh cá cược đã giúp thu hút nhiều khán giả hơn dõi theo đến các trận đấu, giúp gia tăng cơ hội kinh doanh quảng cáo, trong khi chất lượng của giải đấu ngày càng cạnh tranh.

Bài học của nước Anh cho thấy có cơ sở để nói rằng việc hợp thức hóa cá cược bóng đá hay đua ngựa không những giúp thỏa mãn nhu cầu giải trí chính đáng ngày càng cao của người dân, tạo sân chơi lành mạnh, minh bạch mà còn giúp cho ngân sách nhà nước thu được một khoản thuế lớn (ước tính có thể lên đến hàng trăm triệu USD mỗi năm) để giải quyết phần nào thách thức nợ công hiện nay.

Không những thế, việc nới lỏng chính sách còn giúp môi trường đầu tư tại Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn. Sau 2 năm chứng kiến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bùng nổ, một số chuyên gia cho rằng nếu không có những thay đổi lớn, FDI trong năm nay sẽ khó đạt thành tựu tương tự như hai năm trước.

Mở cửa cá cược thể thao: Đích nhắm tỷ đô có khả thi? - Ảnh 1.

Đó là do sự đảo chiều của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thách thức từ xu thế bảo hộ của các nền kinh tế lớn, hay vụ bê bối chính trị của Samsung mới đây có thể ảnh hưởng đến dòng vốn của nhà đầu tư lớn nhất Hàn Quốc tại Việt Nam.

“Chính phủ cho phép nới lỏng chính sách như casino, đua ngựa, xổ số nhằm hấp dẫn dòng vốn FDI hơn cũng như thu hút thêm khách du lịch”, ông Bạch An Viễn, Trưởng phòng Phân tích Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam, chia sẻ với báo chí.

Điều này phần nào đã phản ánh trên thực tế khi nhiều dự án đầu tư hàng triệu USD của nước ngoài đang nhắm đến các lĩnh vực giải trí cá cược, nhất là môn đua ngựa (một phần do môn thể thao này đã xuất hiện khá lâu ở Việt Nam).

Tiêu biểu như dự án trường đua 1,5 tỷ USD ở Hà Nội của Tập đoàn G.O. Max I&D (Hàn Quốc), trường đua ngựa tại Đà Nẵng của Tập đoàn Matrix Holdings (Hồng Kồng), khu phức hợp golf, đua ngựa trị giá 500 triệu USD của Tập đoàn Global Consultant Network (Hàn Quốc), dự án đua ngựa 100 triệu USD tại miền Trung của Golden Turf Club (Úc).

Hay Công ty Cổ phần Đại Nam gần đây đã khánh thành trường đua ngựa 100 triệu USD tại Khu Du lịch Đại Nam (Bình Dương).

Đua ngựa sẽ bổ sung thêm một loại hình giải trí đặc sắc mới cho ngành du lịch Việt Nam. Năm 2016, doanh thu từ ngành du lịch của Việt Nam ước tính đạt khoảng 18 tỷ USD. Dù tăng đến 25% so với năm trước nhưng nếu so với doanh thu xấp xỉ 70 tỷ USD của Thái Lan, Việt Nam sẽ còn nhiều việc phải làm để có thể đuổi kịp.

Tư duy làm du lịch của người Thái thật sự đáng được học hỏi. Không chỉ mời các ngôi sao thể thao lớn trong các lĩnh vực bóng đá, tennis...quảng bá cho ngành du lịch nước mình mà người Thái còn chủ động đầu tư các môn thể thao có tính giải trí cao, mang đến những lễ hội thể thao kết hợp du lịch đầy màu sắc.

Tiêu biểu như gần đây, Thái Lan đã xây xong đường đua Formula One (Công thức 1) tại tỷnh Buriram với kinh phí trên 57 triệu USD. Đây là đường đua F1 thứ ba ở Đông Nam Á và 27 trên thế giới, đủ điều kiện để tổ chức các giải đua xe tốc độ hấp dẫn nhất thế giới hiện nay.

Theo ước tính của chuyên gia F1 Han Geist, mỗi vòng đua đem đến ít nhất 100 triệu USD cho nơi đăng cai, chưa kể giá trị quảng cáo hơn 300 triệu USD. Rõ ràng, bài toán lợi nhuận khi đầu tư thể thao để thu hút khách du lịch là rất hấp dẫn.

Hãy quay trở lại với Việt Nam. Các quy định hiện tại của Nghị định 06 là khá chặt chẽ. Trong đó, các cá nhân tham gia đặt cược phải từ 21 tuổi trở lên.

Mức đặt cược tối đa chỉ là 1 triệu đồng trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược. Các doanh nghiệp muốn tham gia kinh doanh tổ chức cá cược (hay còn gọi là nhà cái) cần có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng.

Mở cửa cá cược thể thao: Đích nhắm tỷ đô có khả thi? - Ảnh 2.

Đối với cá cược bóng đá, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có trách nhiệm công bố danh mục các giải thi đấu bóng đá quốc tế cho phép đặt cược. Còn ở môn đua ngựa hay đua chó, nhà đầu tư cần xây dựng trường đua trước khi tổ chức cá cược.

Quy mô vốn đầu tư tương đối lớn cùng hạn chế về số tiền cá cược của cá nhân bước đầu triển khai sẽ là thách thức mà các chủ đầu tư cân nhắc trước khi quyết định tham gia.

Nhưng dù sao, việc cho phép cá cược đã là một bước tiến lớn trên con đường hội nhập của Việt Nam. Kỳ vọng rằng, các ràng buộc dần dần sẽ được nới lỏng hơn nữa để thu hút thêm nhiều người chơi và dòng vốn đầu tư. Nhưng liệu việc phổ biến kinh doanh trò chơi cá cược sẽ tác động xấu đến xã hội như một số người lo ngại?

“Sẽ tốt hơn khi có các luật lệ điều chỉnh thay vì để cho các hoạt động cá cược diễn ra ngầm không được kiểm soát. Thực tế, nếu để các hoạt động cá cược bất hợp pháp tiếp tục xảy ra, nó sẽ càng gây hại cho xã hội”, ông Oliver Massmann nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại