Quyết định khiến Sir Alex cả đời hối hận khôn nguôi

Lupo |

Mùa giải 2007/08, Man United đánh bại Chelsea để lên ngôi vô địch Champions League. Song vẫn có một thứ làm Sir Alex luôn cảm thấy day dứt trong lòng.

"Dĩ nhiên, việc giành chức vô địch Champions League là quá đỗi tuyệt vời", Sir Alex chia sẻ trên MUTV trong buổi phỏng vấn mới đây, "Tôi đã có trong tay một đội quân gồm những cầu thủ mạnh mẽ, luôn thi đấu với tinh thần cao nhất. Nhưng đến bây giờ, khi nhớ lại trận chung kết năm 2008, tôi vẫn thấy hối tiếc vì đã không cho Park Ji Sung vào sân một phút nào".

Quyết định khiến Sir Alex cả đời hối hận khôn nguôi - Ảnh 1.

Park Ji Sung xuống sân ăn mừng chức vô địch Champions League 2007/08.

Tiếp tục câu chuyện, cựu HLV người Scotland nói: "Tại Wembley, tôi cũng đã làm như vậy với Dimitar Berbatov. Cậu ấy thật sự bị tổn thương. Rõ ràng Berbatov không xứng đáng bị như thế.

Chính vì vậy, tôi đang tham gia đấu tranh để họ thay đổi luật ở những trận chung kết, cho phép các đội bóng được đăng ký 11 cầu thủ trên băng ghế dự bị (luật hiện tại là 7).

Tôi thường có tới 4 hay 5 cầu thủ xuất sắc phải ngồi ở khán đài theo dõi các trận đấu như vậy. Lựa chọn người luôn là công việc quá khó khăn. Và tôi đã phạm những sai lầm khiến bản thân hối hận đến mãi về sau".

Trên thực tế, để sửa sai, Sir Alex đã cho Park Ji Sung đá chính trong trận chung kết Champions League mùa giải 2008/09. Rất tiếc là năm đó Man United lại gục ngã trước Barca với Eto'o và Messi quá xuất sắc.

Quyết định khiến Sir Alex cả đời hối hận khôn nguôi - Ảnh 2.

Còn với trường hợp Berbatov, mối quan hệ giữa 2 người đã đi xuống nhanh chóng. Chân sút người Bulgaria không ít lần công khai chỉ trích Sir Alex với lời lẽ mạnh mẽ. Đây cũng có thể là lí do khiến cái tên Berbatov chưa được xác nhận tham gia trận đấu tri ân Carrick sắp diễn ra thời gian tới. Bởi ở trận đấu đó, Sir Alex sẽ dẫn dắt một trong hai đội bóng góp mặt.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại