Tái lập thành tích đáng nể sau 46 năm, Barca bỗng bị đưa vào "tầm ngắm"

Lupo |

Tại Champions League, Barca bị chế nhạo là UEFAlona, tình hình ở La Liga hiện tại cũng không khác nhiều.

Chiến thắng 4-2 cuối tuần vừa qua trước Valencia giúp Barca thu hẹp khoảng cách với Real Madrid xuống còn 2 điểm. Gã khổng lồ xứ Catalan cũng đồng thời cân bằng thành tích 28 trận không bị phạt penalty cũng như thẻ đỏ kể từ đầu mùa giải.

Lần gần đây nhất thành tích trên được lập là ở mùa giải 1970/71. Khi ấy, cả Real lẫn Barca đều trải qua 28 trận "an toàn".

Theo lẽ thường, một đội bóng phải vui vẻ khi làm được những điều đáng nể như vậy. Song trường hợp của Barca lại khác. Gã khổng lồ xứ Catalan ngay lập tức nhận nhiều lời mỉa mai, đặc biệt từ các tờ báo thân Real.

Tờ Marca đưa ra con số 6 thẻ đỏ mà các đội bóng phải nhận khi đối đầu với Barca tại La Liga ở mùa giải này. Không chỉ có vậy, họ còn khéo léo đặt hình ảnh Mascherano, cầu thủ bị coi là "máy phạm lỗi", để minh họa.

Tái lập thành tích đáng nể sau 46 năm, Barca bỗng bị đưa vào tầm ngắm - Ảnh 1.

Còn tờ AS chỉ ra thời điểm gần nhất Barca bị thổi penalty là từ tháng 2/2016 trước Celta Vigo. Quãng thời gian tính tới chiếc thẻ đỏ gần nhất còn xa hơn nữa. Tháng 10/2015, Mascherano bị đuổi khỏi sân trong cuộc đọ sức với Eibar.

Một cuộc tranh luận mới giữa 2 "phe" Barca và Real xung quanh vấn đề trọng tài rất có vẻ như sắp nổ ra, nhất là trong bối cảnh trận El Clasico lượt về đang tới gần.

Người lo lắng nhất chắc hẳn là các trọng tài bắt những trận của 2 "ông lớn" này. Áp lực đè lên họ sẽ gia tăng và mỗi quyết định trở nên khó khăn gấp bội.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại