Tập huấn về huấn luyện và sử dụng tên lửa chống tăng B72 trên xe BMP-1

Chu Anh |

Sáng 20/3, Binh chủng Tăng thiết giáp khai mạc lớp tập huấn bắn tên lửa chống tăng B72 trên xe BMP-1. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng dự và phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.

Theo chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu, trong thời gian 1,5 tháng, hơn 100 học viên đến từ các đơn vị bộ binh cơ giới trong toàn quân sẽ được trang bị một cách có hệ thống kiến thức cơ bản về tổ chức phương pháp huấn luyện; cấu tạo, tác dụng, nguyên lý làm việc; thao tác sử dụng, điều khiển hệ thống thiết bị tên lửa chống tăng trên xe BMP-1. 

Từ đó làm cơ sở để tổ chức huấn luyện, đào tạo cho các đối tượng bộ binh cơ giới ở các đơn vị, nhà trường. Kết thúc tập huấn, các học viên sẽ được kiểm tra bắn đạn thật để đánh giá chất lượng của cả đợt tập huấn. 

Đồng thời, đây còn là đợt huấn luyện nhằm nâng cao trình độ thao tác, sử dụng, bắn tên lửa B72 trên xe BMP-1 với 2 hình thức từng xe bắn, phân đội bắn và vận dụng 2 phương pháp tại chỗ bắn, dừng bắn để trình diễn báo cáo Bộ Tổng tham mưu trước khi tham gia diễn tập hiệp đồng quân binh chủng có bắn đạn thật vào cuối năm 2017.

Tập huấn về huấn luyện và sử dụng tên lửa chống tăng B72 trên xe BMP-1 - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết pháp phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.

Tập huấn về huấn luyện và sử dụng tên lửa chống tăng B72 trên xe BMP-1 - Ảnh 2.

Các đại biểu, học viên tham gia khai mạc lớp tập huấn.

Pháp biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc lớp tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam yêu cầu đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy tại lớp tập huấn cần phải chuẩn bị thật chu đáo về giáo án, mô hình trợ giảng, xác định tốt phương pháp tổ chức huấn luyện phù hợp nhất để truyền đạt đầy đủ các nội dung đến với tất cả các học viên tham gia lớp tập huấn. 

Trong đó, đặc biệt ưu tiên tối đa thời gian cho huấn luyện thực hành (kể cả thời gian chính khóa và ngoại khóa ban đêm). 

Sau tập huấn, các cán bộ của các đơn vị, nhà trường lực lượng BBCG toàn quân phát huy kiến thức đã được trang bị để áp dụng vào thực tế chỉ đạo huấn luyện, huấn luyện đào tạo, trực tiếp huấn luyện trên cương vị, chức trách được giao nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng bộ binh cơ giới nói chung và khả năng làm chủ vũ khí trang bị trên xe BMP-1 nói riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam cũng yêu cầu Ban tổ chức lớp tập huấn cần phải thường xuyên theo dõi, kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các lực lượng tham gia tập huấn tổ chức thực hiện nghiêm chương trình, lịch tập huấn đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại