Quân nổi dậy Syria dùng chiến thuật cực đoan tấn công đông bắc Damascus

Thiên Hà |

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn diễn ra trên toàn Syria, một số nhóm nổi dậy không chấp nhận điều này và dần cực đoan hóa những chiến dịch tấn công chống lại quân đội chính phủ.

Theo NDTV, ngày 19.3 vừa qua, thủ đô Damascus của Syria đã rung chuyển mạnh ở khu vực phía đông khi những chiến binh nổi dậy cố gắng tấn công vào những vị trí của quân chính phủ.

Đợt tấn công này diễn ra chỉ vài ngày trước khi vòng đàm phán hòa bình mới cho Syria tại Geneva chính thức khai mạc. Kể từ khi lệnh ngừng bắn trên toàn quốc do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ được thiết lập hồi cuối tháng 12.2016, chiến sự vẫn thường xuyên xảy ra trên khắp Syria, kể cả ở thủ đô Damascus.

Ngày 19.3, nhóm nổi dậy Fateh al-Sham thực hiện một đợt tấn công lớn nhắm vào phía đông thủ đô Damascus. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết tiếng pháo và súng bắn tỉa có thể nghe thấy từ trung tâm của thành phố.

Đợt tấn công bắt đầu "với hai quả bom xe và một số kẻ tấn công tự sát" tại quận Jobar, theo Đài Quan sát nhân quyền Syria. Việc sử dụng chiến thuật có phần giống tổ chức khủng bố IS cho thấy nhóm chiến binh nổi dậy Fateh al-Sham (từng có liên kết với al-Qaeda) đang trở nên cực đoan hơn.

Với chuyến thuật gây sốc của mình, nhóm Fateh al-Sham đã chiếm được một số tòa nhà ở Jobar, tiến vào gần khu vực Abbasid Square và một trạm xe buýt nhưng nhanh chóng bị đẩy lùi.

"Sau bước tiến lớn của phe đối lập, quân đội Syria đã vượt qua được cú sốc và bắt đầu phản công", Rami Abdel Rahman, Giám đốc Đài Quan sát nhân quyền Syria nói.

Truyền hình nhà nước Syria thì cho biết quân đội đang "thắt chặt thòng lọng quanh các nhóm khủng bố bị bao vây trong khu công nghiệp gần phía bắc Jobar".

Tối đến, phe nổi dậy chuyển trọng tâm chiến dịch sang Qabun, một quận đông bắc khác của Damascus mà gần đây liên tục bị quân đội Syria tấn công.

"Phe nổi dậy muốn liên kết Jobar với Qabun để phá vỡ vòng vây của quân chính phủ ở đó", ông Abdel Rahman cho biết thêm.

Một phóng viên của AFP có mặt tại Damascus nói rằng người dân được lệnh ở trong nhà dù cường độ chiến sự đã giảm và phe đối lập đã bị đẩy lùi.

Theo Đài Quan sát nhân quyền Syria, quân đội Syria đã tổ chức hơn 30 cuộc không kích nhắm vào khu vực do phe nổi dậy kiểm soát tại Jobar trong ngày 19.3.

Truyền thông Syria cho biết quân đội đã "ngăn chặn thành công một cuộc tấn công của bọn khủng bố nhắm vào các điểm quân sự và các tòa nhà ở Jobar". Truyền hình Syria cũng chiếu cảnh Abbasid Square thường rất đông người thì nay vắng lặng do chính phủ ra lệnh cho người dân ở trong nhà.

Xe tăng, binh sĩ Syria cũng đang được điều động đến Jobar để tăng viện cho lực lượng tại chỗ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại