Đàn em Xuân Trường bị đội trẻ HAGL "vùi dập" không thương tiếc

Triệu Mẫn |

"Nạn nhân" thứ 4 của các cầu thủ trẻ HAGL trên đất Hàn Quốc là đội trẻ Gangwon FC.

Các học viên khóa 3 của học viện HAGL Arsenal JMG (độ tuổi U17) đang thể hiện được phong độ ấn tượng khi liên tiếp có những chiến thắng trong các trận đấu giao hữu ở Hàn Quốc.

Sang Hàn từ ngày 3/3, U17 HAGL đã trải qua 3 trận đấu giao hữu và toàn thắng. Trận đầu tiên, họ giành thắng lợi sát nút 3-2 trước đội U17 Uijeongbu. Trận thứ 2 họ thắng U19 Uijeongbu và thứ 3 là đối thủ U17 KHT.

Ở trận đấu thứ 4, những học trò của HLV Guillaume Graechen chạm trán với lứa trẻ của Gangwon FC, đội bóng mà Xuân Trường đang đầu quân.

Đàn em Xuân Trường bị đội trẻ HAGL vùi dập không thương tiếc - Ảnh 1.

U17 HAGL đang thể hiện phong độ ấn tượng trong chuyến giao hữu trên đất Hàn.

Những cầu thủ cao to bên phía U18 Gangwon cũng không thể chặn đà hưng phấn của đội bóng Phố Núi. Trong hiệp 1, cầu thủ Bảo Toàn lập cú đúp cùng 1 bàn từ Minh Quyền giúp HAGL vươn lên dẫn trước.

Sang hiệp 2, Cảnh Anh và Đình Lâm lần lượt ghi bàn ấn định thắng lợi 5-0 cho đoàn quân dưới quyền thầy Giôm.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, đoàn quân từ Phố Núi đang có thành tích toàn thắng trong chuyến tập huấn trên đất Hàn Quốc. Dù gặp các đối thủ ngang tuổi hay thậm chí hơn 2,3 tuổi, các cầu thủ trẻ vẫn tự tin thi đấu ngang cơ, thậm chí lấn lướt hơn và giành thắng lợi.

Đàn em Xuân Trường bị đội trẻ HAGL vùi dập không thương tiếc - Ảnh 2.

Xuân Trường đến xem trận đấu và kí tên cho những người hâm mộ.

Trong trận đấu gặp U18 Gangwon, Xuân Trường cũng đến sân xem trận đấu và vui vẻ kí tặng cho những CĐV.

Ngày 22/3 tới, U18 HAGL sẽ tiếp tục với một thử thách nữa được coi là khó nhằn nhất. Họ có trận đấu gặp đội 1 Uijeongbu - nơi Nguyễn Hữu Anh Tài đang chơi bóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại