Điều chưa biết sau ca khúc ngợi khen Michael Jackson thái quá do Trọng Tấn hát

Phong Lữ |

Ca khúc Michael Jackson bay xa được Trọng Tấn thu âm từ 10 năm trước, ngay sau khi “ông hoàng nhạc Pop” qua đời.

Sự việc ca khúc Michael Jackson bay xa với những lời ca ngợi huyền thoại nhạc Pop người Mỹ được Trọng Tấn thể hiện thu hút nhiều ký kiến trái chiều của công chúng.

Đa phần các comment trên những diễn đàn âm nhạc đều cho rằng Trọng Tấn có phần "dễ dãi" khi thể hiện ca khúc này. Bởi phần lời của ca khúc ít có giá trị nghệ thuật.

Thêm vào đó, Michael Jackson lại là 1 người từng bị truy tố về hành vi xâm hại tình dục trẻ em, sử dụng chất kích thích, sưu tập văn hóa phẩm đồi trụy.

Điều chưa biết sau ca khúc ngợi khen Michael Jackson thái quá do Trọng Tấn hát - Ảnh 1.

Trọng Tấn bị chỉ trích vì hát ca khúc ca ngợi Michael Jackson.

Trong bối cảnh hiện tại khi nạn ấu dâm đang trở thành "điểm nóng" với dư luận Việt Nam, việc ca ngợi Michael Jackson như trong bài hát ngay lập tức khiến nhiều người không hài lòng.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, ca khúc Michael Jackson bay xa là sáng tác của nữ nhạc sĩ Thúy Hạnh, ca khúc được thu âm từ 10 năm trước, khi huyền thoại nhạc Pop này mới qua đời.

Gần đây, nhạc sĩ Thúy Hạnh mới đăng tải bản thu của ca khúc trên một số trang nghe nhạc trực tuyến.

Trọng Tấn và Thúy Hạnh có mối quan hệ thân thiết nên Thúy Hạnh đã nhờ Trọng Tấn thu âm ca khúc này.

Thời điểm thu âm cách đây khoảng 10 năm. Khi đó, Trọng Tấn đơn thuần làm nhiệm vụ thể hiện 1 ca khúc chứ không phải hát vì mục đích tuyên truyền hay ca ngợi.

Bản thân Trọng Tấn cũng không hề chia sẻ ca khúc này trên các trang cá nhân hoặc trang nghe nhạc của anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại