Luyện giỏi, rèn nghiêm trên trận địa 181

Thái Sơn |

Những năm qua, Tiểu đoàn 181, Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363) đã làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, trực ban chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao. Kết quả đó có được từ sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đồng lòng của cán bộ chiến sĩ nơi đây.

Đến Tiểu đoàn 181 vào những ngày này, chúng tôi được hòa mình vào không khí hăng say huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. 

Dù đã gần về trưa, nhưng trên trận địa của Tiểu đoàn, kíp chiến đấu vẫn đang miệt mài huấn luyện. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt và thấm đẫm lưng áo các cán bộ, chiến sĩ. Sau mỗi khẩu lệnh to, rõ ràng, từng thao tác được bộ đội thực hành một cách nhanh gọn, thuần thục, chính xác.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 2016, Tiểu đoàn tham gia Hội thao kíp chiến đấu Tiểu đoàn hỏa lực Tên lửa phòng không S-125-2TM cấp Quân chủng đạt giỏi, trong đó Đại đội 1 và Khẩu đội bệ phóng (Đại đội 2) đạt giải nhất. 

Ngoài ra, đồng chí Tiểu đoàn trưởng tham gia Hội thao Bắn súng quân dụng do Sư đoàn, Quân chủng tổ chức và đồng chí Chính trị viên tham gia Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi cấp Sư đoàn đều đạt giải cao.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Tiến Công - Tiểu đoàn trưởng, cho biết: "Có được kết quả trên, Tiểu đoàn đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, có tính đột phá, bám sát phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm". 

Trong đó, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, nhất là huấn luyện kíp chiến đấu; 

Bảo đảm từng người nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, thuần thục các yếu lĩnh, động tác, khẩu lệnh, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận; tập trung huấn luyện chuyên sâu các thành phần như: Sĩ quan điều khiển, trắc thủ PC, tiêu đồ 5x5, khẩu đội bệ phóng... 

Đây là những yếu tố góp phần bảo đảm cho Tiểu đoàn cơ động, triển khai và thu hồi khí tài nhanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ trong mọi tình huống.

Cũng theo Đại úy Nguyễn Tiến Công, để nâng cao trình độ SSCĐ, Tiểu đoàn thường xuyên gắn huấn luyện với thực hành, kết hợp huấn luyện chiến thuật với tăng cường huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ, huấn luyện đêm; 

Huấn luyện nâng cao trình độ làm chủ khí tài, khả năng thích ứng với môi trường tác chiến và tác phong triển khai chuẩn bị chiến đấu nhanh; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện đội ngũ chiến thuật, cơ động triển khai khí tài với xử trí các tình huống chiến đấu… 

Mặt khác, Tiểu đoàn tích cực luyện tập đánh địch trên không, mặt đất để nâng cao trình độ xử lý tình huống cho bộ đội; huấn luyện nâng cao trình độ hiệp đồng các thành phần trong kíp chiến đấu. 

Qua đó, trình độ, thao tác chiến đấu của sĩ quan điều khiển, trắc thủ từng bước được nâng cao. Ngoài ra, Tiểu đoàn đã thường xuyên đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; thực hiện nghiêm quy định sử dụng mật danh, mật ngữ trong đàm thoại…

Đại úy Vũ Đình Sơn - Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết thêm: "Trong quá trình huấn luyện, Tiểu đoàn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. 

Bên cạnh đó, đơn vị luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, an toàn giao thông; tăng cường giáo dục kiến thức pháp luật, điều lệnh, điều lệ của quân đội, quản lý chặt chẽ quân số cả về chất lượng, số lượng và các mối quan hệ".

Tin tưởng rằng, với khí thế sôi nổi và sự nghiêm túc, nền nếp trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Tiểu đoàn 181 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại