Giòi bọ ngoe nguẩy trong đồ ăn được cho là của McDonald khiến thực khách hoang mang

Thu Trang |

Những bức ảnh chụp cận cảnh đám giòi lúc nhúc trong đồ ăn được cho là của chuỗi nhà hàng McDonald lại một lần nữa khiến người tiêu dùng lo ngại về sự an toàn và sức khỏe của mình.

Theo World of Buzz, sự việc trên xảy ra tại cửa hàng McDonald ở Damansara, Malaysia vào khoảng 2 rưỡi chiều ngày 15/3/2017.

Được biết, khách hàng giấu tên sau khi mua một phần ăn bao gồm bánh burger gà, gà rán và nước ngọt tại cửa hàng này đã kịp phát hiện ra những "vật thể lạ" đang ngoe nguẩy trong chiếc bánh kẹp.

Những bức hình do "khổ chủ" chụp lại khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng đều lợm giọng quay đi và không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng may nuốt phải chiếc bánh đó.

Giòi bọ ngoe nguẩy trong đồ ăn được cho là của McDonald khiến thực khách hoang mang - Ảnh 1.

Giòi bọ ngoe nguẩy trong đồ ăn được cho là của McDonald khiến thực khách hoang mang - Ảnh 2.

Giòi bò lúc nhúc ở khắp nơi, trong rau salad, sốt mayonnaise, bánh kẹp, pho mai và cả nhân thịt nữa. Nhiều cư dân mạng đưa ra phỏng đoán có thể sốt mayonnaise quá hạn nên đã sinh ra giòi.

Tất nhiên, cư dân mạng Malaysia không thể chấp nhận lời giải thích rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng vì sự mất vệ sinh và tắc trách đối với chất lượng các sản phẩm của hãng.

"Thực phẩm đầu vào bẩn thì chẳng có gì ngạc nhiên khi bắt gặp lũ giòi trong thức ăn như vậy. Thế mà nhiều gia đình vẫn coi đây là điểm đến quen thuộc cho các bữa ăn của mình, Làm sao mà họ có thể cho con ăn những thứ mất vệ sinh như vậy cơ chứ?", một cư dân mạng bức xúc.

Trong khi đó, một số người khác lại đặt nghi vấn hình ảnh chụp quá cận cảnh nên không thể chắc đây có phải burger của hãng McDonald hay không. Hiện hãng McDonald vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào về sự việc.

Giòi bọ ngoe nguẩy trong đồ ăn được cho là của McDonald khiến thực khách hoang mang - Ảnh 3.

Dù sự thật có là gì chăng nữa thì đây cũng là một lời cảnh báo tới các tín đồ của đồ ăn nhanh. Trong xã hội hiện đại, rất nhiều người, nhất là những bạn trẻ thường lấy lý do bận rộn, tiết kiệm thời gian nấu nướng để dễ dãi với bản thân khi liên tục sử dụng đồ ăn nhanh.

Không phải vô cơ mà các loại thức ăn nhanh như gà chiên, pizza, bánh hamburger, khoai tây chiên, bim bim, nước ngọt… được gọi chung với cái tên là đồ ăn rác (junk food). Mặc dù dễ đánh lừa người dùng bằng cảm giác ngon miệng nhưng chúng ít có giá trị về dinh dưỡng.

Thêm vào đó, chúng còn chứa rất nhiều đường và chất béo gây hại cho sức khỏe của người dùng, có thể dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh về tim, tiều đường, thậm chí là ung thư nếu sử dụng quá thường xuyên và tùy tiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại