Sau Hawaii, thẩm phán liên bang ở Maryland phong tỏa sắc lệnh nhập cư mới của Trump

Hải Võ |

Một thẩm phán liên bang bang ở Maryland, Mỹ đã ra phán quyết phong tỏa tạm thời trong 90 ngày sắc lệnh hạn chế nhập cảnh đối với cư dân từ 6 quốc gia mà ông Trump ký hôm 6/3.

Phán quyết đình chỉ mới nhất được đưa ra bởi thẩm phán Theodore D Chuang. Ông Chuang cho rằng lệnh cấm nhập cảnh đầu tiên (được Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng 2), cũng như sắc lệnh sửa đổi mới đây, đã "phân biệt đối xử với người theo đạo Hồi vì các lý do chính trị".

Thẩm phán Chuang trích dẫn chính lời của Trump trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, trong đó ông nói sẽ áp đặt lệnh cấp người Hồi giáo vào Mỹ.

"Chúng ta đang có vấn đề với người Hồi giáo, và chúng ta có vấn đề với những người theo đạo Hồi đang đến đất nước này," Trump nói với Fox News vào tháng 3/2016. Ông còn nói trên CNN rằng "người Hồi giáo ghét chúng ta".

Quyết định của Chuang cũng đề cập một cuộc phỏng vấn với cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani, mà ở đó ông Giuliani tiết lộ đã được Trump yêu cầu "chỉ dẫn cách làm đúng để thực hiện điều đó (chặn người Hồi giáo vào Mỹ) một cách hợp pháp".

Ở phần kết luận, ông Chuang ra lệnh "tòa án sẽ ban hành lệnh cấm thực thi khoản 2 (c) của sắc lệnh hành pháp".Khoản 2 (c) trong sắc lệnh hạn chế nhập cảnh mới có nội dung đình chỉ "việc nhập cảnh không hạn chế" đối với công dân Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen trong 90 ngày.

Phán quyết của thẩm phán Chuang có hiệu lực sẽ ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Trump nhằm dừng cấp thị thực cho công dân đến từ 6 quốc gia trên.

Trước đó vào chiều thứ Tư (15/3, giờ địa phương), thẩm phán liên bang Derrick Watson ở Hawaii đã phán quyết tạm đình chỉ trên phạm vi toàn quốc việc thi hành sắc lệnh nhập cư mới, chỉ vài giờ trước khi lệnh hành pháp này chính thức có hiệu lực (ngày 16/3).

Trong phán quyết dài 43 trang, thẩm phán Watson cũng kết luận rằng sắc lệnh cấm nhập cư mới thực tế không có gì khác biệt so với sắc lệnh cũ, tiếp tục thể hiện sự phân biệt đối xử, làm tổn hại tới ngành du lịch, dịch vụ và việc làm của Hawaii.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại