Sắc lệnh mới bị đóng băng phút chót, Trump phản pháo: "Lạm quyền chưa từng thấy"

Thi Anh |

Donald Trump cam kết sẽ đi tới cùng vụ kiện, dù phải lên Tòa án Tối cao.

Trong cuộc gặp gỡ người ủng hộ tại Nashville, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công kích phán quyết của thẩm phán tòa án liên bang Hawaii Derrick Watson sau khi ông Watson quyết định chặn sắc lệnh nhập cảnh mới, chỉ vài tiếng trước khi văn bản có hiệu lực.

"Đây là một sự lạm quyền chưa từng có tiền lệ", ông Trump nhận xét.

Gọi phán quyết của tòa là "tồi tệ", tân Tổng thống Mỹ hỏi đám đông: Liệu có phải phán quyết này được thẩm phán đưa ra vì lý do chính trị hay không.

Ông Trump tuyên bố, chính quyền Mỹ sẽ đấu tranh cho tới khi cần thiết, kể cả phải lên tới Tòa án Tối cao và tỏ ra hối hận vì đã để bản thân bị thuyết phục, ký một sắc lệnh "xuống nước" so với lệnh cấm ban đầu.

"Để tôi nói với các bạn điều này, tôi nghĩ chúng ta sẽ quay lại sắc lệnh đầu tiên và đi tới cùng", ông Trump phát biểu tại Nashville, "Mối họa đã rõ, luật lệ đã rõ, sự cần thiết của sắc lệnh cũng rõ".

Theo Trump, Tổng thống Mỹ có quyền quyết định liệu những người bị coi là mối đe dọa với nước Mỹ có bị ngăn nhập cảnh hay không.

"Nếu ông ấy nghĩ có nguy hiểm, ông ấy hoặc bà ấy, người nào làm Tổng thống thì có thể nói: Giờ không được đâu. Chúng tôi có đủ rắc rối rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại