Kẻ nghi xâm hại bé gái 8 tuổi chưa bỏ trốn và không có quan hệ với Chủ tịch tỉnh Thái Bình

Đức Nguyên |

"Cho đến ngày hôm nay khẳng định Cao Mạnh Hùng hoàn toàn không có quan hệ gì với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Chưa có một dấu hiệu gì là Hùng bỏ trốn cả", Thiếu tướng Toản thông tin.

Những ngày qua, dư luận xã hội đang rất bức xức trước vụ án xâm hại cháu bé 8 tuổi ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Một số mạng xã hội đã đưa hình ảnh của đối tượng nghi vấn xâm hại cháu bé là Cao Mạnh Hùng, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và cho rằng, sở dĩ Hùng đến thời điểm hiện tại chưa bị cơ quan pháp luật bắt giữ vì có nhiều mối quan hệ và là cháu của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Trả lời PV Đài PT&TH Hà Nội, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin: "Cho đến ngày hôm nay cũng đã khẳng định Cao Mạnh Hùng hoàn toàn không có quan hệ gì với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Cơ quan CSĐT thành phố vẫn đang triệu tập và thẩm vấn cũng như đấu tranh với Hùng về hành vi phạm tội của Hùng. Hiện nay chưa có một dấu hiệu gì là Hùng bỏ trốn cả".

Nghi phạm xâm hại bé gái ở Hoàng Mai chưa bỏ trốn. Đài PT&TH Hà Nội.

Liên quan đến vấn đề này, thông tin trên báo Công an nhân dân, ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định, mình không hề có đứa cháu nào là Cao Mạnh Hùng, từ trước đến nay không biết gì về Hùng và gia đình cậu ta, cho đến khi thấy mạng xã hội đưa.

Phóng viên cũng đã trao đổi với cơ quan điều tra và được điều tra viên khẳng định, không có bất cứ thông tin gì cho thấy việc đối tượng Cao Mạnh Hùng có mối quan hệ họ hàng với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Ngay cả khi bị triệu tập lên cơ quan Công an trước đây, đối tượng Hùng cũng không “khoe khoang” hay “viện” gì cả về mối quan hệ với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Ngay trong ngày 13/3, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại Hà Nội, triệu tập đối tượng Cao Mạnh Hùng để ghi lời khai.

Tại các bản khai, đối tượng Cao Mạnh Hùng cũng khẳng định không biết ông Diên là ai và cũng không hề có mối quan hệ họ hàng với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Tối 13/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự dâm ô với trẻ em để điều tra vụ việc gia đình chị Nguyễn Thị L. tố cáo con gái 8 tuổi bị Cao Mạnh Hùng xâm hại.

Ngày 10/1/2017, chị Nguyễn Thị L. (ở Hoàng Mai, Hà Nội) cùng con gái sinh năm 2008 đến Công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai trình báo việc Cao Mạnh Hùng (SN 1983) có hành vi dâm ô với con gái chị vào ngày 8/1/2017.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra quyết định phân công giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, tiền hành điều tra, xác minh, đồng thời đưa con chị L. đi giám định để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Những góc nhìn mới về vụ việc xâm hại tình dục trẻ em ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đài PT&TH Hà Nội.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại