Chiếc tàu ngầm tiên tiến nhưng bị coi là "bom xịt" của Hải quân Nga

Việt Hùng |

Tàu ngầm diesel-điện lớp Lada (Project 677) từng nhận kỳ vọng sẽ sánh ngang sản phẩm phương Tây nhờ được trang bị động cơ AIP, tuy nhiên nó thực sự là nỗi thất vọng lớn.

Tàu ngầm Lada theo quảng cáo của Nga sẽ vượt trội hoàn toàn lớp Kilo khi vận hành yên tĩnh hơn và đặc biệt là được trang bị động cơ đẩy không cần không khí (AIP), giúp kéo dài thời gian hoạt động dưới lòng biển.

Tuy nhiên những sai sót không thể sửa chữa, trong đó quan trọng nhất là hệ thống AIP chưa hoàn thiện, rất dễ gây cháy nổ đã khiến Hải quân Nga quyết định ngừng dự án Lada để tập trung thiết kế lớp Kalina tối tân hơn.

Sự thất bại của Lada cũng đồng nghĩa với cơ hội xuất khẩu dành cho hai biến thể Amur 1650 và Amur 950 gần như bằng không.

Chiếc tàu ngầm tiên tiến nhưng bị coi là bom xịt của Hải quân Nga - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại