Leonardo đã ẵm tượng Vàng, Oscar năm nay còn gì đáng chờ đợi?

Jung Bé |

Không còn ẩn số thú vị mang tên Leonardo Dicaprio, cùng xem Oscar năm nay có những điều đáng mong chờ gì?

Năm nay, lễ trao giải Oscar đã mất đi điều hấp dẫn nhất, vốn tốn rất nhiều giấy mực của giới báo chí, đó là việc Leonardo cuối cùng cũng nhận được tượng vàng Oscar sau nhiều năm bỏ lỡ. Không còn Leonardo, vậy Oscar 2017 có gì?

Leonardo đã ẵm tượng Vàng, Oscar năm nay còn gì đáng chờ đợi? - Ảnh 1.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 sẽ diễn ra vào ngày 26/2 tới.

La La Land, tâm điểm Oscar 2017

Trong danh sách những đề cử Phim hay nhất mùa Oscar năm nay, "La La Land" là bộ phim có tới 14 đề cử, sánh ngang kỷ lục của hai bom tấn huyền thoại trước đây là "Titanic" và "All About Eve".

Leonardo đã ẵm tượng Vàng, Oscar năm nay còn gì đáng chờ đợi? - Ảnh 2.

Bộ phim nhận nhiều đề cử nhất Oscar năm nay nhưng cũng gây tranh cãi nhất.

Trong "La La Land", khán giả có thể thấy cảm hứng của dòng phim ca nhạc kinh điển một thời khuynh đảo Hollywood. Chính vì vậy, bộ phim như là khúc ca hồi tưởng về Hollywood cũ và tôn vinh Los Angeles hiện đại.

Tuy nhiên, tác phẩm điện ảnh ăn khách này không nhận được nhiều sự đánh giá cao của giới chuyên môn. Ngoài nhạc hay và đẹp mắt, thông điệp mà bộ phim mang lại vẫn còn gây nhiều luồng tranh cãi.

Cũng không có gì bất ngờ nếu tác phẩm điện ảnh ăn khách này sẽ đoạt những giải thưởng quan trọng như "Phim hay nhất" và "Đạo diễn xuất sắc nhất". Trước đó, phim cũng đã đoạt giải BAFTA Phim hay nhất và giải Quả cầu Vàng Phim ca nhạc hài hay nhất. Tuy nhiên, vẫn không loại trừ bất ngờ mang tên "Moonlight", đối thủ được xem là cái tên duy nhất đủ sức cạnh tranh với "La La Land" trong 9 đề cử "Phim hay nhất" năm nay.

Oscar đã không còn "So White"

Còn nhớ năm ngoái, sau khi danh sách đề cử Oscar 2016 được công bố, một làn sóng phản ứng dữ dội đã nổ ra. Lí do là bởi Oscar 2016 không hề có tên các đạo diễn, diễn viên da màu trong danh sách đề cử.

Làn sóng tẩy chay Oscar 2016 với hashtag #OscarSoWhite đã làm chao đảo mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ da màu cũng công khai chỉ trích sự phân biệt chủng tộc của Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ.

Năm nay, tình hình đã thay đổi, thậm chí Viện hàn lâm được cho đã "quá tay" khi cho vào danh sách nhiều tên tuổi da màu, ekip da màu hơn kỳ vọng. Trong số đó có thể kể đến những cái tên có hi vọng sẽ làm nên chuyện như như Denzel Washington, Viola Davis trong "Fences", Ruth Negga trong "Loving", Mahershala Ali và Naomie Harris trong "Moonlight"…

Leonardo đã ẵm tượng Vàng, Oscar năm nay còn gì đáng chờ đợi? - Ảnh 3.

Oscar 2017 đã dần "bình đẳng" với các nghệ sĩ da màu.

Phải công nhận rằng năm vừa qua là một năm mà các nghệ sĩ da màu đã thăng hoa, trỗi dậy với nhiều đột phá. Nếu "Moonlight" là tác phẩm đoạt nhiều giải thưởng nhất năm (vượt "La La Land"), thì "Hidden figures" (một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về 3 phụ nữ da màu) lại là tác phẩm có doanh thu cao nhất trong số 9 tác phẩm được đề cử "Phim hay nhất" Oscar năm nay.

…Nhưng lại "So Man"

Danh sách đề cử Oscar 2017 tiếp tục gây tranh cãi với dòng hashtag mới #OscarsSoMale (Oscar quá đàn ông), nhằm nói đến sự phân biệt giới tính tại các giải thưởng điện ảnh nói chung và Oscar nói riêng.

Có một sự thật hiển nhiên là những nghệ sĩ có tên trong đề cử hầu hết là đàn ông, đây cũng là thực trạng kéo dài suốt lịch sử Hollywood. Nữ giới đóng góp nhiều vai trò quan trọng nhưng họ chưa được tôn vinh, nhìn nhận như các nghệ sĩ nam. Chỉ những năm gần đây, nhiều ngôi sao nữ hàng đầu mới lần lượt lên tiếng về sự đối xử bất công của ngành công nghiệp điện ảnh với họ.

Những cái tên bị bỏ lỡ

Oscar 2017 năm nay có một ca nhạy cảm, đó là trường hợp của Casey Aflleck, em trai tài tử Ben Aflleck. Diễn xuất của Casey trong "Manchester by The Sea" nhận được vô số lời khen khi anh thể hiện hình ảnh một người đàn ông có nội tâm đau khổ, giày vò giữa bao bế tắc trong cuộc sống. Bản thân bộ phim "Manchester by The Sea" cũng nhận được rất nhiều sự khen ngợi của giới phê bình.

Leonardo đã ẵm tượng Vàng, Oscar năm nay còn gì đáng chờ đợi? - Ảnh 4.

Nếu không có vụ ồn ào năm 2010, Casey sẽ là ứng cử viên nặng ký cho giải "Nam chính xuất sắc nhất" tại Oscar năm nay.

Tuy nhiên năm 2010, Casey từng dính vào lùm xùm quấy rối tình dục hai nữ đồng nghiệp trên phim trường "I'm Still Here: The Lost Year Of Joaquin Phoenix". Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng đoạt giải của anh. Nhiều khả năng Casey sẽ trắng tay bởi Viện Hàn Lâm sẽ chọn giải pháp an toàn, tránh đụng chạm những vấn đề nhạy cảm trong đời sống cá nhân nghệ sĩ.

Leonardo đã ẵm tượng Vàng, Oscar năm nay còn gì đáng chờ đợi? - Ảnh 5.

Amy Adams trong "Nocturne".

Một cái tên đáng tiếc khác là Amy Adams. Khi danh sách đề cử của Oscar lần thứ 89 được công bố, khán giả bất ngờ khi nữ diễn viên không có tên trong đề cử "Nữ chính xuất sắc nhất".

Trước đó, diễn xuất tuyệt vời của Amy trong hai tác phẩm "Arrival" và "Nocturnal Animals" đã giúp cô được đề cử trong hầu hết các giải thưởng quan trọng tiền Oscar trước đó như Quả Cầu Vàng, Critics Choice, SAG Award. Có thể nói việc nữ diễn viên tuột mất một đề cử Oscar sau một năm 2016 tỏa sáng là điều vô cùng đáng tiếc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại