Sau đại biến, Long An chơi trội trước trận đấu với HAGL

Hải Bình |

Thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương được tiếp liều "doping" hạng nặng ngay trước trận đấu với HAGL chiều nay.

Sau khi ra mắt HLV trưởng Nguyễn Minh Phương chiều qua, CLB Long An đón nhận thêm tin vui từ HĐQT đội bóng. Theo đó, để giúp cho cầu thủ có thêm tinh thần chiến đấu ở chặng đường khó khăn phía trước, lãnh đạo quyết định tăng thêm hơn 50% tiền thưởng so với khung cố định từ trước.

Đầu mùa giải với mỗi trận thắng trên sân nhà hoặc sân khách, các cầu thủ Long An sẽ bỏ túi số tiền thưởng tương đương 300 và 200 triệu đồng. Tuy nhiên, kể từ vòng 7 trở đi khi đối đầu với HAGLnếu giành trọn 3 điểm trên sân khách hoặc sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương sẽ bỏ túi số tiền 500 và 300 triệu đồng.

Nhưng khoản thưởng thêm này, các cầu thủ Long An chỉ được nhận vào cuối mùa nếu "vượt cạn" thành công. Còn bình thường, toàn đội vẫn nhận được mức thưởng cũ là 300 hoặc 200 cho mỗi chiến thắng.

Chia sẻ về quyết định gây bất ngờ này, quyền Chủ tịch CLB Long An ông Nguyễn Môn cho biết: "Đội bóng đang khó khăn nên lãnh đạo quyết định tăng thêm tiền thưởng để khích lệ tinh thần toàn đội.

Mức thưởng thêm hơn 50% cho mỗi chiến thắng sân nhà hoặc sân khách nhằm động viên anh em hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Nếu thành công mỗi người sẽ có một khoản tiền kha khá khi kết thúc mùa giải 2017".

Trận đấu giữa Long An và HAGL, người hâm mộ Tân An sẽ đón nhận sự trở về của cựu tuyển thủ ĐTQG Nguyễn Minh Phương, nơi anh từng có những năm tháng đẹp đẽ với hai chức vô địch V-League 2005, 2006. Với vai trò mới, tân HLV trưởng Nguyễn Minh Phương có hai năm để vực dậy đội bóng Long An.

Trong quá khứ những cuộc đấu giữa Gạch và Gỗ luôn luôn nóng và là tâm điểm của vòng đấu. Tân HLV của Long An là nhân chứng lịch sử cho những trận "đại chiến" này.

Mùa 2005 trên sân Tân An, Long An từng để HAGL dẫn trước 0-3 với cú đúp của tiền đạo Vimon cùng một pha lập công của Kiatisuk. Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn bị thẻ đỏ rời sân cuối hiệp 1, tạo cơ hội cho thầy trò HLV Calisto tạo nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng.

Các pha lập công của Rodrigues, Tostao (hai bàn) cùng một pha lập công của Minh Phương giúp cho Long An có được chiến thắng chung cuộc 4-3.

Trận đấu chiều nay, ngoài cuộc chiến trên sân giữa các cầu thủ thì trên băng ghế chỉ đạo cũng sẽ là cuộc đấu não khá căng thẳng giữa hai HLV từng là đối thủ của nhau, Nguyễn Quốc Tuấn và Nguyễn Minh Phương.

Bê bối trầm trọng ở V-League 2017: TP. HCM 5-2 Long An (vòng 6 V-League)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại