Nhận diện những trang bị mới vừa xuất hiện trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

Sao Đỏ |

Tuần qua, đã có một vài trang thiết bị mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam xuất hiện trong các phóng sự phát trên Kênh truyền hình Quốc phòng.

Trong buổi làm việc của Tổng tham mưu trưởng - Trung tướng Phan Văn Giang với Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, mẫu quân phục mới dành cho quân nhân Việt Nam làm nhiệm vụ tại phái bộ Liên hợp quốc đã được giới thiệu.

Nhận diện những trang bị mới vừa xuất hiện trong Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ảnh 1.

Mẫu quân phục mới dành cho quân nhân Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trong phái bộ Liên hợp quốc

So với quân phục ngụy trang K07 đang dùng phổ biến thì mẫu mới có màu sắc nhạt hơn, bảng tên cùng phù hiệu binh chủng đều được đưa sang bên phải, bố trí trên nắp túi áo; bên ngực áo trái là bảng chữ VIET NAM màu vàng trên nền đỏ; trên tay áo là logo của lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Xem video: Tổng Tham mưu trưởng làm việc tại một số đơn vị. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Tổng Tham mưu trưởng làm việc tại một số đơn vị

Tiếp theo, trong phóng sự về hoạt động huấn luyện học viên ở Trường Sĩ quan Pháo binh, xuất hiện hình ảnh của một chiếc ống nhòm trinh sát khá lạ mắt.

Nhận diện những trang bị mới vừa xuất hiện trong Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ảnh 3.

Ống nhòm trinh sát thế hệ mới dành cho pháo binh

Theo nhận định, đây có thể là mẫu ống nhòm trinh sát JIM-LR do Công ty Safran của Pháp chế tạo, nó được tích hợp cả chế độ nhìn đêm, ảnh nhiệt, đo xa - chỉ thị laser, la bàn điện tử lẫn định vị GPS.

Dựa trên thông số của nhà sản xuất, khi tầm nhìn không có vật cản, JIM-LR phát hiện được xe tăng ở khoảng cách 24 km hoặc người từ cự ly 12 km, bộ vi xử lý có khả năng chống rung, phóng đại, trộn ảnh và tăng tương phản rất tốt.

Nhận diện những trang bị mới vừa xuất hiện trong Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ảnh 4.

Ống nhòm trinh sát JIM-LR nhìn từ phía trước

Xem video: Những giờ học trực quan ở Trường Sĩ quan Pháo Binh. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Những giờ học trực quan ở Trường Sĩ quan Pháo Binh

Cuối cùng là mẫu UAV GeoScan 200 thế hệ mới nhất do công ty GeoScan có trụ sở tại St. Petersburg, Nga sản xuất. So với "người tiền nhiệm" GeoScan 101 thì thời gian làm việc trên không của GeoScan 200 đã được gia tăng đáng kể.

Nhận diện những trang bị mới vừa xuất hiện trong Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ảnh 6.

UAV GeoScan 200 của Việt Nam

Chiếc máy bay không người lái này chuyên dùng trong công tác xác lập bản đồ địa hình quân sự hoặc đo đạc viễn thám từ trên không. Tính năng đáng lưu ý của GeoScan 200 là tự động hóa cao trong tất cả mọi hoạt động, từ lập kế hoạch bay cho tới xuất dữ liệu cuối cùng nhờ phần mềm Agisoft PhotoScan Pro cài đặt sẵn. 

Xem video: Ngành địa hình quân sự ứng dụng hiệu quả công nghệ. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Ngành địa hình quân sự ứng dụng hiệu quả công nghệ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại