Có gì đặc biệt ở "Cha cõng con" - Phim Việt Nam được tham dự Liên hoan phim Quốc tế?

Gia Linh |

Dự án phim độc lập "Cha cõng con" tranh tài tại Liên hoan phim Quốc tế Boston là tin vui đầu tiên của điện ảnh Việt Nam trong năm 2017.

20 năm ấp ủ một dự án

"Khi viết xong Cha cõng con vào năm 1995, tôi đã nghĩ phải dựng nó thành phim. Thế rồi khi chứng kiến cảnh một người con dùng búa đánh bố mình bị thương, tôi quyết phải làm ngay." - Đó là chia sẻ của đạo diễn Lương Đình Dũng về đứa con tinh thần của mình.

Có gì đặc biệt ở Cha cõng con - Phim Việt Nam được tham dự Liên hoan phim Quốc tế? - Ảnh 1.

Hơn 20 năm trước, Cha cõng con ra đời nhưng chỉ là một truyện ngắn. Truyện kể về hành trình của bé Cá và cha, một người đàn ông cả đời chỉ quanh quẩn bên bờ sông quê nhà.

Nghe thì có vẻ mộc mạc và giản dị nhưng nó đã khiến nữ đạo diễn Pilar Alessandra phải xúc động và bà đã quyết định biên tập phim miễn phí cho đạo diễn Đình Dũng.

6 năm cho một bộ phim

Chuyển một tác phẩm từ trang sách đến màn ảnh vốn không phải điều đơn giản huống chi đây lại là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lương Đình Dũng. Trước đó anh chỉ thực hiện một số phim quảng cáo, đĩa hài nên Cha cõng con đúng là một canh bạc đầy rủi ro.

Có gì đặc biệt ở Cha cõng con - Phim Việt Nam được tham dự Liên hoan phim Quốc tế? - Ảnh 2.

Có gì đặc biệt ở Cha cõng con - Phim Việt Nam được tham dự Liên hoan phim Quốc tế? - Ảnh 3.

Sở dĩ phải mất đến 6 năm vì đoàn làm phim đã gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện: "Tôi rất nhiều lần đã muốn bỏ Cha cõng con. Khi định ghi hình năm 2013, bối cảnh quay gặp lũ quét. Tôi suy sụp tinh thần tới mức mất ăn, mất ngủ, không dám trò chuyện với ai suốt một tuần liền.

Nhiều lúc tôi muốn chuyển sang làm việc khác, chọn dự án khác. Nhưng rồi sự đau đáu mà cá nhân dành cho Cha cõng con vẫn còn đó, và tới năm 2015 thì phim chính thức khởi quay". - Nếu không vì đam mê và tâm huyết thì có lẽ sẽ chẳng có một dự án đầy thành công được ra đời.

Dàn diễn viên toàn những gương mặt "trẻ"

Ngoại trừ NSƯT Trần Hạnh vào vai ông mù và diễn viên Ngô Thế Quân của Thời xa vắng trong vai người cha thì phim trường của Cha cõng con luôn tràn ngập tiếng cười của 20 diễn viên nhí.

Đầu tiên phải kể đến nhân vật bé Cá do Đỗ Trọng Tấn thủ vai. Ngoài đời Tấn là trẻ mồ côi đến từ làng trẻ em SOS Việt Trì và chưa từng có kinh nghiệm với màn ảnh. Chính vì vậy đây có lẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất từ trước đến nay của cậu bé này.

Có gì đặc biệt ở Cha cõng con - Phim Việt Nam được tham dự Liên hoan phim Quốc tế? - Ảnh 4.

Việc chăm sóc các diễn viên nhí cũng đòi hỏi không ít công sức của đoàn làm phim do địa điểm quay xa xôi cộng với thời tiết mưa bão. Như vậy để đảm bảo tiến độ thì luôn phải có nhân viên theo sát và chăm sóc y tế cho các em ngay tại phim trường.

Hình ảnh và âm thanh được đầu tư kĩ lưỡng

Bên cạnh yếu tố về nội dung thì hình ảnh và âm thanh của Cha cõng con cũng đủ để hấp dẫn khán giả đến rạp.

Chẳng nói đâu xa, nếu như hiệu ứng mưa bão có thể tự tạo thì Lương Đình Dũng và ekip lại quyết tâm thu lấy những thước phim chân thực, giữa mùa bão lũ. Đây cũng là lý do bộ phim mất tới 6 năm để hoàn thành.

Có gì đặc biệt ở Cha cõng con - Phim Việt Nam được tham dự Liên hoan phim Quốc tế? - Ảnh 5.

Hà Giang hiện lên thơ mộng trong khung hình của Cha cõng con.

Dĩ nhiên cũng phải dành lời khen tặng cho nhà quay phim Lý Thái Dũng: "Trong các bộ phim chiến tranh, khung hình của Lý Thái Dũng rất chắc chắn. Đến Cha cõng con, tôi cần sự trong sáng.

Nhiều người nghĩ các vị họa sĩ tài ba thì làm sao vẽ được những bức tranh ngây thơ như trẻ con ba tuổi. Thật tuyệt vời, khi anh ấy làm điều đó một cách hoàn hảo".- Đến phần hậu kỳ, đã có đến 78 bản phim được xuất ra và dù xem đi xem lại nhiều lần nhưng những thước phim ấy vẫn gây xúc động mạnh.

Có gì đặc biệt ở Cha cõng con - Phim Việt Nam được tham dự Liên hoan phim Quốc tế? - Ảnh 6.

Từ trái qua phải: NSND Lý Thái Dũng, diễn viên Thế Quân, diễn viên Hà Văn Hiếu và đạo diễn Lương Đình Dũng tại buổi giới thiệu phim.

Phần âm nhạc của Cha cõng con cũng rất đáng chú ý bởi Lee Dong Jun - nhà soạn nhạc cho nhiều bộ phim Hàn Quốc như Cờ bay phấp phới, Điều kỳ diệu trong phòng giam số 7... thực hiện. Chắc chắn các yếu tố này sẽ truyền tải đến người xem những xúc cảm trọn vẹn nhất.

Những thành công đầu tiên

Mới đây Cha và con đã được lựa chọn trình chiếu và tham gia tranh tài tại Liên hoan phim Quốc tế Boston (BIFF). Được biết có đến 3281 bộ phim đã gửi đến đây và quá trình tuyển chọn diễn ra vô cùng nghiêm ngặt.

Tuy nhiên đây cũng không phải là lần đầu Cha cõng con gây dấu ấn trên trường quốc tế. Phim từng đoạt giải Phim xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Canadian Diversity Film (Canada) và Quay phim xuất sắc tại LHP Barcelona Planet.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại