Công ty thưởng Tết 700 triệu cho công nhân trả lương bao nhiêu cho lãnh đạo cao cấp?

Pha Lê |

Trong cơ cấu lãnh đạo cao cấp, Ban giám đốc là bộ phận nhận được mức lương, phụ cấp cao nhất của công ty này.

Công ty Cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát (AAA) được thành lập năm 2007 với tiền thân là Công ty TNHH Anh Hai Duy. Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, từ số vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng, An Phát đã nâng lên gấp gần 20 lần, đạt gần 670 tỷ đồng.

Mới đây, doanh nghiệp này đã có báo cáo thường niên 2016 gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM tổng kết hoạt động kinh doanh của An Phát trong năm tài chính 2016.

Theo đó, doanh thu của An Phát năm 2016 đạt 214,5 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch đặt ra, cùng với đó, doanh thu đạt 142,9% kế hoạch, dừng lại ở mức 143 tỷ đồng.

Trong báo cáo này, ngoài những ghi nhận về tình hình kinh doanh trong 1 năm đã qua, một trong những điểm đáng chú ý chính là những số liệu liên quan đến vấn đề thù lao, lương và phụ cấp của lãnh đạo công ty.

Trong năm tài chính 2015 - 2015, AAA đã chi 660 triệu đồng thù lao cho Hội đồng quản trị, 264 triệu đồng cho Ban kiểm soát. Lương và phụ cấp của Ban giám đốc là 1,965 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 1,878 tỷ đồng của năm 2015.

Hiện tại, cơ cấu Hội đồng quản trị của AAA gồm 5 thành viên, đứng đầu là Chủ tịch HĐQT ông Phạm Ánh Dương. Tính trung bình, trong năm qua, mỗi thành viên nhận được thù lao là 130 triệu đồng.

88 triệu đồng là thù lao trung bình của các thành viên Ban kiểm soát An Phát. Đứng đầu trong mức lương/thù lao này thuộc về các nhân sự trong Ban giám đốc. Tính trung bình, 3 thành viên trong ban năm 2016 đã nhận về 655 triệu đồng, tương đương 54,5 triệu đồng/tháng.

Công ty thưởng Tết 700 triệu cho công nhân trả lương bao nhiêu cho lãnh đạo cao cấp? - Ảnh 1.

Ban Lãnh đạo công ty AAA

Công ty Cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát là doanh nghiệp dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua gây chú ý khi đưa ra mức thưởng Tết lên đến 700 triệu đồng cho người lao động.

Được biết, người nhận mức thưởng này là một cán bộ phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty, vì lý do cá nhân nên cán bộ này không muốn công khai danh tính.

Cán bộ này đã có thành tích trong việc phát triển thị trường, góp phần nâng doanh thu của công từ 1.500 tỷ đồng năm 2015 lên mức 2.100 tỷ đồng trong năm 2016. Đây là một kỷ lục về doanh số bán hàng của An Phát từ trước tới nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại