NASA tuyên bố thông tin quan trọng, có thể khiến thiên tài Stephen Hawking hụt hẫng

Huỳnh Huy Chương |

Vào năm 2016, Stephen Hawking và tỷ phú Nga Yuri Milner đã quyết định phát triển dự khám phá "Trái Đất phiên bản 2". Tuy nhiên, mới đây NASA đã có phản hồi gián tiếp cho dự án này.

Được nhiều người coi là "Trái Đất phiên bản 2", Proxima Centauri b là hành tinh gây nhiều tranh cãi nhất về sự sống ngoài vũ trụ trong hai năm vừa qua.

NASA tuyên bố thông tin quan trọng, có thể khiến thiên tài Stephen Hawking hụt hẫng - Ảnh 1.

Do nằm trong vùng có thể có sự sống của những ngôi sao, nên theo lý thuyết Proxima Centauri b có khả năng cực kỳ cao tồn tại nước ở dạng chất lỏng.

Dự án khám phá Proxima Centauri b của ông hoàng vật lý và tỷ phú Nga:

Vào năm ngoái tỷ phú người Nga Yuri Milner và nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking đã hợp tác phát triển dự án Breakthrough Starshot để phóng thiết bị thăm dò đến Proxima Centauri b.

NASA tuyên bố thông tin quan trọng, có thể khiến thiên tài Stephen Hawking hụt hẫng - Ảnh 2.

Dự án đầy tham vọng của thiên tài vật lý và tỷ phú

Và đến hôm nay họ vẫn tích cực phát triển dự án với tham vọng tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất. Sự cố gắng này được rất nhiều người ủng hộ từ lúc công bố dự án và hy vọng họ sẽ sớm có kết quả.

Và đây là lời khuyên của NASA...

Mới đây, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ vừa tuyên bố không có bất cứ dạng sống nào có thể tồn tại được trên hành tinh Proxima Centauri b.

Với đủ các vụ phun trào từ dòng hạt tích điện và bức xạ vào không gian, hành tinh mà chúng ta "ngày đêm trông ngóng" sẽ không thể tồn tại nước ở dạng lỏng được, chứ đừng nói đến là sẽ có dạng sống nào tồn tại.

"Nếu chúng ta muốn tìm một hành tinh ngoại có thể phát triển và duy trì sự sống, chúng ta phải tìm ra ngôi sao làm cha mẹ tốt nhất" - nhà khoa học năng lượng Mặt Trời NASA, Vladimir Airapetian.

Nó phải là một ngôi sao cung cấp đủ điều kiện cho ngôi sao con chứ không phải là một ngôi sao lùn đơn thuần.

NASA tuyên bố thông tin quan trọng, có thể khiến thiên tài Stephen Hawking hụt hẫng - Ảnh 3.

Ngôi sao mẹ ít nhất phải nhỏ hơn một nửa khối lượng của Mặt trời của chúng ta với nhiệt độ bề mặt lạnh dưới 4.000 độ C.

Hiện tại vẫn chưa chắc chắn 100% Proxima Centauri b có sự sống hay không, bởi vẫn chưa có thiết bị nào có thể đặt chân lên hành tinh này để có nhận định rõ ràng nhất nhưng những thống tin được Nasa đưa ra có lẽ đã giáng 1 đòn nặng vào hy vọng của nhiều người.

Theo: Sciencealert

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại