CEO Viettel Nguyễn Mạnh Hùng nêu 5 khát vọng trong năm 2017

Hoàng Đan |

CEO Viettel Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ về 5 khát vọng trong năm 2017 và các năm tiếp theo, đồng thời, mong muốn mọi người cùng thổi chúng lên thành các khát vọng lớn của dân tộc.

Trong một buổi gặp gỡ trước thềm năm mới, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) đã có những chia sẻ về 5 khát vọng lớn của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp viễn thông như Viettel trong năm mới 2017.

Nêu rõ, các khát vọng trong năm 2017 và các năm tiếp theo, ông Hùng cho rằng, khát vọng đầu tiên cần được nhắc tới, đó là về viễn thông. 

"Việt Nam chúng ta từng năm trong top 10 thế giới về viễn thông nhưng sóng 3G ở đâu đó vẫn còn dưới mức trung bình còn 4G thì ở mức dưới cùng.

Do đó, chúng ta cần thổi lên khát vọng, đưa Việt Nam quay về thứ hạng như đã làm được cách đây chục năm", ông Hùng nêu rõ.

Khát vọng thứ 2, theo Tổng giám đốc Viettel chính là đưa người Việt Nam ra nước ngoài chinh phục thế giới. Bởi, nếu chúng ta không chinh phục thế giới thì thế giới sẽ chinh phục Việt Nam.

"Ở Việt Nam đã có một số cá nhân, con người đi ra nước ngoài chinh phục thế giới thành công nhưng đã đến lúc các doanh nghiệp Việt cần đi ra nước ngoài nhiều hơn nữa", tướng Hùng nói.

Khát vọng thứ ba, theo tướng Hùng là có thể sản xuất được các vũ khí để bảo vệ vững chắc nền hòa bình, độc lập, tự do của đất nước.

"Trong suốt chiều dài lịch sử, đất nước ta liên tục gặp phải các cuộc chiến tranh, do đó, bao nhiêu tích lũy lại trở về cát bụi hết. Do đó, nếu không có tích lũy thì sẽ khó có thể trở thành một cường quốc hùng mạnh. Người Việt Nam chúng ta chắc chắn sẽ làm được điều này", ông nhấn mạnh.

Một khát vọng rất lớn khác của ngành viễn thông, ông Hùng chỉ rõ, đó là, viễn thông Việt Nam dùng thiết bị của Việt Nam.

"Bao nhiêu năm nay, chúng ta phải dùng thiết bị của nước ngoài để xây dựng mạng viễn thông, trong khi viễn thông là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng nền kinh tế, xã hội. Nếu dùng thiết bị nước ngoài rất khó an toàn. Do đó, đây là khát vọng rất lớn, sẽ làm được", Tổng giám đốc Viettel nhận định.

Khát vọng cuối cùng, theo ông Hùng, đó là thời đại hiện nay, chúng ta sử dụng không gian ảo nhiều hơn không gian thực nhưng không gian ảo lại không an toàn. Vì thế, đã đến lúc chúng ta cần phải có những biện pháp để tạo nên sự an toàn trong không gian đó.

"Đấy là những khát vọng mà Viettel rất mong muốn được chia sẻ để mọi người cùng thổi vào đó, đưa chúng thành khát vọng của dân tộc", ông Hùng bày tỏ.

Trước đó, Tổng giám đốc Viettel Nguyễn Mạnh Hùng đã bày tỏ sự tin rằng chỉ có khát vọng thần thánh giống như những năm tháng kháng chiến giành độc lập cho đất nước mới giúp Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay.

"Khát vọng con con sẽ chẳng ăn thua. Để giúp Việt Nam trỗi dậy và vươn lên mạnh mẽ, cần những khát vọng 'thần thánh' giống như những gì đã giúp Việt Nam giành độc lập cho đất nước trong quãng thời gian chiến tranh", tướng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Để tiếp tục phát triển sau đổi mới, theo CEO của Tập đoàn Viettel, việc sử dụng một số cơ chế, chính sách với tác dụng cởi trói lần 2 dường như không thể giúp Việt Nam trỗi dậy một lần nữa. Chính vì thế, cần phải khơi dậy những khát vọng của toàn xã hội.

"Để từng bộ óc vận động, đó phải là khát vọng thần thánh, khát vọng dân tộc", CEO Nguyễn Mạnh Hùng nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại