Những con số về sự khác biệt của Vietlott và xổ số truyền thống

Q.H |

Nằm trong lộ trình hiện đại hóa hoạt động xổ số tại Việt Nam, Vietlott với 2 sản phẩm chính là Mega 6/45 và Max 4D đã tạo ra tiếng vang và gây ra nhiều xáo trộn trong thị trường xổ số, đặc biệt tại miền Nam.

Giải thưởng chênh lệch lớn với xổ số truyền thống

Mệnh giá của mỗi vé số Vietlott tương đương với vé số truyền thống, đều là 10.000 đồng/vé. Tuy nhiên, giá trị giải thưởng khởi điểm của loại hình này lên tới 12 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với giá trị giải cao nhất của xổ số kiến thiết, chỉ 2 tỷ đồng.

Với việc được phép cộng dồn giải thưởng độc đắc nếu không có người trúng giải, giá trị giải thưởng cao nhất đã xác định người trúng thưởng của Vietlott dao động từ 17 đến 160 tỷ đồng. Trong khi đó, mỗi kỳ quay thưởng của xổ số kiến thiết luôn xác định được vé trúng thưởng, và chỉ có giá trị cố định.

Xem giá trị giải thưởng là một trong những yếu tố để hút người chơi, nhiều đơn vị xổ số tại khu vực miền Nam cho rằng với cách thức dồn thưởng, Vietlott có nhiều lợi thế về cạnh tranh hơn so với các đơn vị này. Do đó, dù nhiều đơn vị xổ số truyền thống đã tiến hành tăng giải thưởng từ mức 1,5 tỷ lên 2 tỷ nhưng con số đó vẫn không thấm vào đâu so với Vietlott.

Hoa hồng chi đại lý ít

Theo lãnh đạo của Vietlott, đơn vị này khi xây dựng mô hình bán hàng đã tránh cạnh tranh trực tiếp với các công ty xổ số kiến thiết. Cụ thể, mức chi hoa hồng cho đại lý chỉ là 8%, tương đương 800 đồng/ một vé số phát hành. Trong khi đó, con số của các doanh nghiệp xổ số truyền thống là 15%, tức 1.500 đồng/một vé số phát hành.

Nếu tính trên tổng doanh số của Vietlott và các doanh nghiệp xổ số truyền thống tại địa bàn phía Nam, mức chi hoa hồng của Vietlott chỉ khoảng 130 tỷ đồng. Trong khi đó, con số của 21 đơn vị khác lên tới gần 9.700 tỷ đồng.

Quy định tiền thưởng không ở mức tối đa

Hiện tại, tỷ lệ trả thưởng của các đơn vị kinh doanh xổ số kiến thiết là 50% doanh số phát hành. Trong khi đó, Vietlott được phép trích 55% doanh số phát hành để làm quỹ thưởng. Điều này, theo các công ty xổ số phía Nam, là "thiếu công bằng".

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Tài chính về tỷ lệ trả thưởng tối đa của hình thức xổ số tự chọn, Vietlott được phép trích tới 60% doanh số phát hành để lập quỹ thưởng. Như vậy, với mức 55%, số tiền lập quỹ thưởng của Vietlott trên doanh số thực tế năm 2016 là 1.597 tỷ đồng chỉ khoảng 878 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức tối đa có thể trích là 958 tỷ đồng.

Sự khác biệt trong tăng trưởng

Trong buổi tọa đàm chuyên đề về xổ số điện toán diễn ra vào tháng 11/2016, đại diện của Vietlott là Phó tổng giám đốc Nguyễn Thanh Đạm đưa ra con số tăng trưởng của 21 công ty xổ số miền Nam trong quý III đạt 9% trước câu hỏi về ảnh hưởng của Vietlott với các doanh nghiệp cùng ngành tại địa bàn phía Nam.

Với số liệu này, ông Đạm cũng khẳng định thêm rằng phần lớn những người mua vé số Vietlott là những khách hàng mới, hoặc người đã và đang mua xổ số truyền thống, nhưng nay mua thêm vé số Vietlott. Đại diện của Vietlott khi ấy cũng đặt kỳ vọng doanh nghiệp này có thể cán mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng vào năm 2016.

Tuy nhiên, theo kết quả trong hội nghị Hội đồng Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 109, các doanh nghiệp khu vực này cho biết doanh thu giảm tới 4,36% so với cùng kỳ năm 2015, kéo mức tăng trưởng toàn miền trong năm 2016 chỉ còn 8%, thấp hơn mức tăng mà Vietlott đưa ra hồi tháng 11/2016.

Trong khi đó, doanh thu của Vietlott đạt 1.597 tỷ đồng, cao hơn gấp rưỡi con số kỳ vọng của ông Đạm. Tính trung bình, mỗi ngày, đơn vị này thu khoảng 9,65 tỷ đồng, cao hơn con số thu về trong cả năm 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại