Nga "tàng hình" phương tiện chiến đấu bằng vật liệu độc nhất vô nhị

Công Thuận |

Một nhóm chuyên gia tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia của Moskva (NUST MISIS) chế tạo ra một loại vật liệu độc nhất vô nhị có thể giúp các phương tiện chiến đấu "tàng hình".

Siêu vật liệu là một chất được tạo ra để có thuộc tính vốn không có trong tự nhiên. Nó có khả năng điều khiển các sóng điện từ bằng cách ngăn chặn, hấp thụ, tăng cường và "bẻ cong" chúng để khiến các vật không bị phát hiện.

Nhóm NUST MISIS đã phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp đến từ Đại học Crete, Hy Lạp. Năm 2016, Nga và Hy Lạp đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ lượng tử và cùng tài trợ cho chương trình này, trong đó có nghiên cứu về siêu vật liệu.

Cơ quan báo chí của NUST MISIS dẫn lời Giám đốc dự án trên Alexei Basharin nói: "Một phần thí nghiệm trong nghiên cứu của chúng tôi là tạo ra một loại siêu vật liệu duy nhất như một tấm lưới nhỏ được gọi là các siêu phân tử".

Theo ông Basharin, nhờ có hình dạng và cấu hình đặc biệt của phân tử trên, các nhà khoa học đã thành công trong việc tạo ra siêu vật liệu có tính chất hoàn toàn độc đáo. Siêu vật liệu này có thể được sử dụng để chế tạo các bộ cảm biến siêu nhạy nhằm phát hiện chất nổ và vũ khí hóa học.

Trong một tuyên bố, cơ quan báo chí của NUST MISIS nêu rõ: "Việc bổ sung một chất bán dẫn phi tuyến sẽ biến siêu vật liệu này thành một màn hình phù hợp với các công nghệ tàng hình, vốn có thể khiến các phương tiện chiến đấu khó bị phát hiện bằng sóng vô tuyến, hồng ngoại và các dải tần khác".

Các siêu vật liệu mới cũng có thể trở thành một thành tố quan trọng trong các loại laser mới nhất và phục vụ như là nền tảng cơ bản cho các máy tính lượng tử. Tuyên bố của NUST MISIS nhấn mạnh: "Công ty Thông tin liên lạc vệ tinh và các tổ chức khác có liên quan đến không gian vũ trụ của Nga đã có sự quan tâm đến vật liệu mới này".

Theo ý kiến của chuyên gia về xe bọc thép Sergei Suvorov, lớp vỏ ngụy trang che giấu các thiết bị quân sự trên chiến trường là một trong những thách thức toàn cầu trong quá trình phát triển các công nghệ quân sự hiện đại.

Hiện nay, ngoài bức xạ nhiệt từ các thiết bị quân sự hiện đại còn có bức xạ điện từ của các hệ thống trinh sát, trạm định vị và phương tiện truyền thông. Chuyên gia Sergey Suvorov giải thích thêm rằng, hiện nay tất cả các phương tiện hủy diệt xe bọc thép được xây dựng trên nguyên tắc tìm kiếm và phân loại mục tiêu phát ra bức xạ điện tử.

Các hệ thống áp chế điện tử hiện đại cũng được xây dựng trên nguyên tắc tương tự, nhiệm vụ của chúng thậm chí không phải là tiêu diệt thiết bị quân sự của đối phương, mà làm cho nó "mù" và "điếc", tức là không có khả năng tiếp tục chiến đấu.

Nếu không được bảo vệ khỏi tác động của chiến tranh điện tử thì bất kỳ xe chiến đấu hiện đại nhất với các hệ thống điện tử công nghệ cao sẽ chỉ là một mảnh kim loại. Do đó, công nghệ tàng hình cho các phương tiện chiến đấu là rất quan trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại