Hình ảnh hé lộ khả năng tấn công mới của H-6K Trung Quốc

Ly Vy |

Những bức ảnh đăng tải trên các diễn đàn online của TQ cuối tháng 12/2016 cho thấy lần đầu tiên một máy bay ném bom H-6K mang theo tổng cộng 36 quả bom trên 6 mấu treo (6 quả/mấu).

Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane's, đây là một hình thức phô diễn khả năng tấn công mới của máy bay ném bom này.

Trước đó, theo các nguồn tin mở, H-6K có thể mang theo 6 tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10A (KD-20) với tầm bắn tối đa lên đến 2.200km và có thể lắp đầu đạn hạt nhân.

Mặc dù hiện chưa rõ loại bom trong những bức ảnh gần đây có phải là bom dẫn đường hay không nhưng IHS Jane's cho rằng hệ thống ngắm bắn quang học trên H-6K có thể hỗ trợ những loại vũ khí như vậy.

Hình ảnh hé lộ khả năng tấn công mới của H-6K Trung Quốc - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc H-6K mang theo tổng cộng 36 quả bom ở các mấu treo ngoài. Ảnh: Weibo/Jane's

Bên cạnh đó, theo Jane's, đoạn video phát trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) vào hôm 28/12/2016 còn cho thấy lần đầu tiên một chiếc H-6K phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất KD-63 được trang bị đầu dò quang tuyến, tầm bắn tối đa 200km.

Đoạn video cũng cho thấy chiếc H-6K mang theo pod dẫn đường gắn ngoài kết hợp với tên lửa hành trình chống hạm KD-88 có đầu dò hồng ngoại.

Mẫu tên lửa chống hạm này được giới thiệu tới thị trường xuất khẩu (phiên bản TL-7A) tại triển lãm Hàng không Singapore 2016.

H-6K là phiên bản nâng cấp hiện đại nhất của dòng máy bay ném bom Xian H-6 do Trung Quốc chế tạo dựa trên mẫu Tu-16 của Liên Xô.

So với thế hệ trước, H-6K được trang bị động cơ mới (D-30KP-2 của Nga) và mang theo được nhiều nhiên liệu hơn.

Phần mũi máy bay cũng được thay đổi khi loại bỏ buồng hoa tiêu bằng mũi radar. H-6K có bán kính hoạt động 3.500km, các loại tên lửa hành trình mà H-6K mang theo giúp nó tăng bán kính tấn công mục tiêu lên 4.000 - 5.000km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại