Tin xấu với Mỹ: Đối thủ nguy hiểm nhất đang phát triển "tên lửa hành trình kiểu nhà nghèo"

QS |

Không chỉ dùng UAV để do thám, các nhóm khủng bố còn tăng cường cài thuốc nổ lên máy bay điều khiển từ xa và dùng chúng như một loại "tên lửa hành trình" cho "nhà nghèo".

Mặc dù đã sử dụng phi cơ không người lái trong các chiến dịch tấn công khủng bố được một thời gian nhưng bây giờ các tổ chức phi chính phủ như IS và Hezbollah mới bắt đầu tự thiết kế và chế tạo những mẫu máy bay tương tự.

Một vài mẫu trong số những thiết kế tự chế này tương đối phức tạp và có thể trong thời gian tới, các thiết bị tinh vi hơn sẽ sớm được triển khai trên chiến trường.

Tin xấu với Mỹ: Đối thủ nguy hiểm nhất đang phát triển tên lửa hành trình kiểu nhà nghèo - Ảnh 1.

Lực lượng Iraq từng thu giữ nhiều máy bay không người lái cỡ nhỏ của IS.

Trong thời gian gần đây, lực lượng Iraq chống IS tại Mosul không chỉ thấy loại máy bay không người lái cỡ nhỏ quadcopter bán sẵn trong các cửa hàng điện tử mà còn bắt gặp những chiếc máy bay cánh cố định có kích cỡ lớn hơn và phức tạp hơn rất nhiều.

"Ở đó còn có máy bay cánh cố định, kích cỡ lớn hơn làm từ nhựa và băng keo, có vẻ là sản phẩm tự chế của các tay súng" - phóng viên John Beck của tờ Al Jazeera cho hay.

Không chỉ dùng máy bay không người lái để do thám, các nhóm khủng bố còn tăng cường cài thuốc nổ lên máy bay điều khiển từ xa và dùng chúng như một loại "tên lửa hành trình" dành cho "nhà nghèo".

"Chúng cũng sử dụng chiến thuật mới, trong đó máy bay không người lái được gắn bom" - Tướng Abdul Wahab al-Saadi, một chỉ huy trong lực lượng chống khủng bố của Baghdad tại đông Mosul nói với tờ Al Jazeera.

Thậm chí, những máy bay không người lái nguy hiểm hơn có thể đang được chế tạo. Tháng 2/2016, Nhóm nghiên cứu vũ khí xung đột đã tiến hành điều tra một "xưởng máy bay không người lái" do IS vận hành ở Ramadi.

"Bằng chứng được chụp lại từ xưởng này cho thấy chúng đang tìm cách tự sản xuất các máy bay không người lái với kích cỡ lớn hơn từ đống hỗn tạp.

Nhiều bộ phận của máy bay đang được chế tạo, trong đó có thân, cánh và hệ thống điện tử hàng không như thiết bị điều khiển camera, cảm biến con quay hồi chuyển dùng để điều khiển máy bay trong quá trình hoạt động" - Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu.

Tin xấu với Mỹ: Đối thủ nguy hiểm nhất đang phát triển tên lửa hành trình kiểu nhà nghèo - Ảnh 2.

IS có vẻ đang tìm cách chế tạo máy bay không người lái với kích cỡ lớn hơn.

Nhóm điều tra còn phát hiện IS đang tìm cách vũ trang cho các máy bay không người lái này.

"Nhóm điều tra phát hiện một hệ thống tên lửa phòng không vác vai 9K32M ‘Strela-2M’ (SA-7b) không hoàn chỉnh tại khu xưởng và các thành phần đã bị tháo rời của tên lửa vác vai 9M32M - đáng chú ý nhất là phần đầu đạn và thiết bị điều khiển" - báo cáo viết.

Những phát hiện này cho thấy IS đang tìm cách phát triển một vài dạng máy bay không người lái vũ trang.

Đáng nói là, "một số mô hình khác mà chúng (IS) đang tìm cách chế tạo phần lớn là máy bay có cánh cố định, cho phép tăng tầm hoạt động và cung cấp khả năng mang tải ngoài khả năng do thám thông thường" - Giám đốc quản lý nhóm nghiên cứu Marcus Wilson nói.

"Nếu chúng tiếp tục đi theo hướng này thì chúng ta nên lo ngại, bởi chúng vẫn có khả năng phát triển và nghiên cứu khá mạnh, năng lực sản xuất khá tiến bộ và hiện tại vẫn có những nhà xưởng với khả năng chế tạo các thiết bị phức tạp" - ông Wilson cảnh báo.

Lầu Năm Góc dự đoán, tới những năm 2030, các đột phá công nghệ mới có thể giúp những kẻ khủng bố đánh bại lực lượng quân sự Mỹ trên chiến trường.

"Các đối thủ sẽ tiếp tục phát triển năng lực để né tránh và chống chọi với ưu thế công nghệ của Mỹ.

Có vẻ nhiều nhóm khủng bố và tội phạm sẽ kết hợp các công nghệ rẻ tiền, dễ tiếp cận như mạng xã hội, điện thoại thông minh, máy in 3D, các hệ thống robot và tự động để làm suy yếu hoặc thậm chí đánh bại các hệ thống vũ khí của Mỹ trong tương lai" - Một tài liệu của Bộ tham mưu liên quân Mỹ nhận định.

Vì vậy, quân đội Mỹ phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với thách thức đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại