Tài xế buýt nhanh bị đâm vỡ kính: "Tôi chỉ kịp nhìn lái xe là một phụ nữ"

Hoàng Đan |

Khi vừa chờ đèn đỏ xong, lái xe buýt nhanh cho xe đi tiếp thì bất ngờ bị một chiếc xe con Altis loại 4 chỗ màu bạc tạt đầu.

Khi xe buýt nhanh mang biển kiểm soát 29B - 148.32 đang lưu thông trong làn riêng trên đường Giảng Võ (Hà Nội) thì bất ngờ bị một ôtô con Altis tạt ngang đầu và chạy mất.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thủy, Giám đốc xí nghiệp buýt nhanh BRT Hà Nội xác nhận vụ va chạm xảy ra khoảng 7h40 sáng nay.

Theo ông Thủy, khi chiếc xe buýt nhanh đang lưu thông trên đường Giảng Võ đoạn gần ngã tư Đê La Thành thì bị một xe ôtô con tạt ngang, đâm vào phía đầu xe bên phải.

"Phần kính cửa lên của xe bị vỡ nên ngay sau đó, chúng tôi đã cho xe về gara Yên Nghĩa để thay thế", ông Thủy nói.

Cũng theo Giám đốc xí nghiệp buýt nhanh BRT, mặc dù lái xe đã bỏ chạy nhưng hiện đơn vị đã xác định được chiếc  ôtô 4 chỗ làm vỡ kính xe buýt mang BKS 30S- 8868.

"Dù đã có nhiều thông tin tuyên truyền nhưng nhiều người vẫn cố tình lấn làn, tạt ngang vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh và hành vi như của lái xe con trên là rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm", ông Thủy nêu rõ.

Tài xế buýt nhanh bị đâm vỡ kính: Tôi chỉ kịp nhìn lái xe là một phụ nữ - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Còn anh Nguyễn Xuân Thịnh, tài xế chiếc xe buýt nhanh gặp nạn kể lại: "Khi đó, vừa chờ đèn đỏ xong, tôi cho xe đi tiếp, bất ngờ một chiếc xe con mang nhãn hiệu Altis loại 4 chỗ màu bạc tạt đầu.

Gương của chiếc xe con va vào cửa lên của xe buýt nên kính vỡ. Sau đó lái xe đó vụt ga bỏ chạy. Tôi chỉ kịp nhìn lái xe là một phụ nữ".

Sau đó, anh Thịnh tiếp tụ lái xe chở khách về bến Kim Mã rồi báo cáo lãnh đạo xí nghiệp buýt nhanh BRT.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội cho biết, đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc để truy tìm chiếc xe gây vỡ kính xe buýt nhanh để xử lý nghiêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại