Cố tình đi lấn làn xe buýt nhanh sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Hoàng Đan |

Đối với ô tô cố tình đi vào làn xe buýt nhanh sẽ bị xử phạt với số tiền 1 triệu đồng cùng hình thức xử lý bổ sung tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, dù các lực lượng đã nhắc nhở và có vạch kẻ, phân làn cụ thể nhưng trong ngày 3/1 vẫn có khá nhiều ôtô, xe máy lấn làn dành riêng cho xe buýt nhanh trên các tuyến đường Tố Hữu, Lê Văn Lương, Láng Hạ... (Hà Nội).

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 3/1, Thiếu tá Vũ Mạnh Nam, Đội phó Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an Hà Nội, phụ trách tuyến đường Lê Văn Lương cho biết, trong sáng nay, Đội đã tăng cường lực lượng tại các điểm chính để tiến hành phân luồng, hướng dẫn người tham gia giao thông.

Mục tiêu trong thời gian đầu là tuyên truyền nhằm tạo thói quen, tác động vào ý thức người tham gia giao thông để họ không lấn làn dành riêng cho xe buýt nhanh.

"Đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, dù đã có hướng dẫn của CSGT và các lực lượng chức năng thì sẽ tiến tiến hành dừng xe, lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật", Thiếu tá Nam nêu rõ.

Cố tình đi lấn làn xe buýt nhanh sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? - Ảnh 1.

Chiếc xe máy lấn đường xe buýt nhanh tại đường Tố Hữu.

Cụ thể, theo Thiếu tá Nam, đối với ô tô cố tình đi vào làn buýt nhanh sẽ bị xử lý lỗi đi sai làn đường và xử phạt với số tiền 1 triệu đồng. Ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Đối với xe máy cố tình vi phạm, sẽ bị xử phạt số tiền 350.000 đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lắp đặt camera dọc các nhà chờ xe buýt để tiến hành phạt nguội đối với các hành vi cố tình vi phạm, lấn làn xe buýt nhanh.

Cùng trao đổi với chúng tôi, đại diện Đội CSGT số 3 cũng nêu rõ, ngoài việc tuyên truyền nhắc nhở là chính thì những trường hợp cố tình vi phạm lấn làn, tạt đầu... xe buýt nhanh sẽ bị xử lý theo quy định.

Ngoài ra, việc phạt nguội đối với các hành vi cố tình vi phạm cũng sẽ được thực hiện.

Đại diện thanh tra giao thông Hà Nội cũng cho biết, trong những ngày tới, sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng phối hợp với các lực lượng, cảnh sát giao thông để tham gia phân luồng, hướng dẫn các phương tiện không đi, lấn vào làn xe buýt nhanh.

Riêng với các trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Theo phương án phân luồng, xe buýt nhanh ở Hà Nội hoạt động từ 1/1/2017 sẽ chạy trên đường riêng, bao gồm tuyến Ba La - Quang Trung (quận Hà Đông)- Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) - đường trục Bắc Hà Đông - Tố Hữu - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ - nút Giang Văn Minh - Cát Linh.

Tại đoạn Yên Nghĩa - Ba La; Giang Văn Minh - Kim Mã và Kim Mã - Giảng Võ do không bố trí làn riêng, xe buýt nhanh sẽ chạy chung với các phương tiện khác.

Theo quy định, tại làn đường dành cho xe buýt nhanh đều có biển cảnh báo, phía dưới có vạch sơn kẻ đường. Trong trường hợp xảy ra ùn tắc, người điều khiển giao thông có quyền cho các phương tiện đi vào làn xe buýt nhanh để giải tỏa ùn tắc, giảm áp lực giao thông.

Tuy nhiên, khi hai làn bên cạnh làn xe buýt nhanh thông thoáng mà các phương tiện vẫn cố tình đi vào làn xe buýt nhanh thì sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại