Nga chỉ cho Mỹ hiểu “thế nào là quân đội mạnh nhất”

Huy Bình |

Sau tuyên bố của Tổng thống Nga Putin về việc “nước Nga mạnh hơn mọi kẻ xâm lược nào”, Washington đã trả lời rằng “Quân đội Mỹ mới là mạnh nhất”.

Mỹ không đồng tình với quan điểm “Nga mạnh nhất”

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua đã tuyên bố trong phiên họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng rằng, “nước Nga hiện nay mạnh hơn bất kỳ kẻ xâm lược tiềm năng nào”, tuy nhiên, người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh rằng, quân đội không nên chủ quan.

"… nếu chúng ta cho phép mình chỉ một phút lơ là, để xảy ra dù một sự cố đáng kể trong việc hiện đại hóa quân đội và hải quân, trong việc đào tạo huấn luyện quân đội, thì tình hình có thể thay đổi một cách nhanh chóng" - ông Putin phát biểu trướ các quan chức và tướng lĩnh.

Tổng thống nhắc nhở các tướng lĩnh quân đội rằng, nếu chỉ để xảy ra môt sơ xuất, dù là rất nhỏ thì nước Nga cũng sẽ phải trả giá rất đắt, “thậm chí là người Nga có thể không kịp nhận ra điều đó”

Ông Putin cũng nêu ra những nhiệm vụ chủ yếu đối với quân đội Nga vào năm 2017 là “duy trì đà hiện đại hóa quân đội và hải quân, giám sát có hiệu quả việc thực hiện các biện pháp của chương trình vũ khí nhà nước và hoàn thành nhiệm vụ mua sắm quốc phòng".

Cũng trong buổi họp này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo rằng, theo kế hoạch, tiến trình trang bị vũ khí mới cho quân đội Nga phải đạt được hơn 60% vào năm 2017 và hoàn tất trước khi kết thúc năm 2020.

Đến giai đoạn đó, lực lượng vũ trang Nga sẽ hoàn tất công cuộc cải tổ toàn diện, thể hiện “diện mạo mới” của một quân đội hiện đại, tinh nhuệ, mang hàm lượng khoa học công nghệ rất cao.

Sau khi nội dung chính của cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga được báo giới nước này đăng tải, người Mỹ cảm thấy “chạnh lòng” trước phát ngôn “nước Nga hiện nay mạnh hơn bất kỳ kẻ xâm lược tiềm năng nào” của ông Putin.

Phát biểu một ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố không đồng tình với nhận định của Tổng thống Nga Putin và khẳng định rằng, từ trước đến nay, lực lượng vũ trang Hoa Kỳ mới là một đội quân mạnh nhất trong lịch sử nhân loại.

Trong một cuộc họp báo, các nhà báo đã đề nghị đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ bình luận về một vấn đề tương đối gai góc là những phát ngôn của Tổng thống Nga Putin về việc “Quân đội Nga mạnh hơn bất kỳ quân đội của nước nào trên thế giới”.

"Tôi không nghĩ rằng, trong lịch sử nhân loại đã có một quân đội nào có khả năng phòng thủ thông minh và tấn công mạnh mẽ như lực lượng vũ trang Mỹ hiện nay" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby khéo léo tránh trả lời trực tiếp là Nga mạnh hơn hay Mỹ mạnh hơn.

 Nga chỉ cho Mỹ hiểu “thế nào là quân đội mạnh nhất”  - Ảnh 1.

Nga và Mỹ là hai cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới

Nga giải thích cho Mỹ hiểu “thế nào là mạnh nhất”

Trước phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, Tổng thống Nga Putin giải thích cho người Mỹ hiểu thêm về cái gọi là “tính ưu việt của Quân đội Nga”

Ông nhấn mạnh rằng, Nga không tranh cãi về sức mạnh quân sự với Mỹ, không tuyên bố là “quân đội Nga mạnh nhất thế giới” mà chỉ khẳng định rằng “Các Lực lượng Vũ trang Nga hùng mạnh hơn bất cứ kẻ xâm lược nào”, bất cứ kẻ thù nào xâm phạm đến nước Nga cũng đều bị đánh bại.

"Nhưng tại sao các quan chức của chính quyền Mỹ hiện tại lại đột nhiên tuyên bố họ là mạnh nhất, ghê gớm nhất?

Đúng rồi, quả thực họ có cả tên lửa, tàu ngầm, hàng không mẫu hạm, tất nhiên là nhiều hơn, chúng tôi không tranh cãi với điều đó, chúng tôi chỉ đơn giản nói là chúng tôi mạnh hơn bất cứ kẻ xâm lược nào” - ông Putin cho biết tại cuộc họp báo thường niên ngày 23/12.

Một cựu tướng lĩnh Nga là tướng Leonid Ivashov, Chủ tịch Viện Hàn lâm địa chính trị cũng lên tiếng về vấn đề này. Ông không giải thích về vấn đề tiềm lực quân sự của “ai hơn ai” mà nhấn mạnh về những yếu tố làm cho “Nga mạnh hơn mọi kẻ xâm lược tiềm năng”.

Việc lựa chọn đúng chiến lược phát triển của Khối công nghiệp quốc phòng đã cho phép quân đội Nga có thể chống lại "bất cứ kẻ xâm lược tiềm năng nào" - vị cựu lãnh đạo Cục Hợp tác quân sự quốc tế của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga trong giai đoạn 1996-2001 nói.

Theo ông, Khối công nghiệp quốc phòng và quân đội Nga đang làm việc hết công suất và cung cấp một loạt các vũ khí tiên tiến trong các lĩnh vực khác nhau như hàng không, vũ trụ, hải quân và tất nhiên, các lực lượng mặt đất cũng nhận được các hệ thống vũ khí mới nhất.

Sự lựa chọn phát triển về chất lượng, ưu tiên đáp ứng những yêu cầu phòng thủ đất nước là sự lựa chọn đứng đắn chiến lược bảo đảm quốc phòng cho đất nước - vị chuyên gia cho biết, khi trả lời yêu cầu bình luận về những lời phát biểu của Tổng thống Putin.

Theo ông Ivashov, thực tế những thành công của quân đội Nga thể hiện trên chiến trường Syria ở Trung Đông đã cho thấy sức mạnh thực tại của Liên bang Nga xứng đáng là một cường quốc "địa-chính trị" trên đấu trường quốc tế với sức mạnh quân sự lớn lao.

Ông kết luận rằng, sức mạnh quân sự của Nga được sử dụng gắn liền với lẽ phải, chính nghĩa. Nga không chỉ bảo vệ Tổng thống Bashar Assad hay giữ gìn sự toàn vẹn của nhà nước Syria mà còn góp phần ngăn chặn quá trình hủy hoại thế giới. Sức mạnh của Nga ngày hôm nay là ở chỗ đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại