"Dê già" 64 tuổi run rẩy tại tòa vì tội hiếp dâm trẻ em

Ngọc Tú |

Ngày 22/12, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Đào (64 tuổi, trú thị trấn Thanh Chương, Nghệ An) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, trưa 27/7, ông Đào đi uống rượu về gặp 4 bé gái hàng xóm chơi ở vệ đường nên buông lời nói bậy bạ, gạ gẫm, 3 trong số đó bỏ chạy đi còn cháu Hương ở lại.

Thấy vậy, ông Đào chạy lại ôm lấy rồi dụ dỗ vào ngôi nhà hoang ven đường. Tại đây, ông Đào đã giở trò đồi bại với cháu Hương. 

Khi thấy có người đi đường ngang qua, ông Đào vội vã kéo quần áo rồi đưa cho Hương 15.000 đồng và dặn không được nói chuyện này với ai.

Do vội vàng bỏ đi nên ông Đào quên cái kính còn bé Hương quên đôi dép tại hiện trường. Sự việc sau đó bị bại lộ, mẹ nạn nhân đã làm đơn tố cáo ông Đào ra cơ quan pháp luật.

Tại phiên toà hôm nay, ông Đào miệng lập bập thừa nhận hành vi của mình. Ông Đào khai do uống rượu nên mất kiểm soát bản thân.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên bị cáo Đào 13 năm tù, buộc bồi thường dân sự 12 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại