Lâm tặc vác gậy sắt, đánh kiểm lâm ngất xỉu

Ngọc Tú |

Bị phát hiện chở gỗ lậu, Tuấn đã không chấp hành theo yêu cầu của lực lượng chức năng mà còn cầm gậy đánh khiến kiểm lâm Việt gục tại chỗ.

Chiều 19/12, TAND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Anh Tuấn (SN 1976, trú tại Bản Toóng 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu) về tội "cố ý gây thương tích" và "chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, rạng sáng 25/7, Tuấn cùng một đối tượng tên Hùng đi xe ô tô mang BKS 37C - 041.22 vào khu vực xã Châu Hoàn (huyện Quỳ Châu) chở gỗ lậu. 

Lâm tặc vác gậy sắt, đánh kiểm lâm ngất xỉu - Ảnh 1.

Phiên toà ngày 19/12.

Khi các đối tượng đang chở gỗ từ xã Châu Hoàn ra thì bị phát hiện. Sợ bị bắt, các đối tượng này đã đánh xe vào con hẻm bên đường chờ thời cơ tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đã điều 1 tổ công tác cơ động gồm 4 kiểm lâm vào khu vực xã Châu Hoàn để kiểm tra vụ việc.

Trên đường vào, các cán bộ kiểm lâm phát hiện bên đường có 1 chiếc xe ô tô như tin báo. Đến kiểm tra, kiểm lâm phát hiện trên thùng xe đang chở 6 tấm gỗ đã xẻ nên yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ của số gỗ trên.

Lâm tặc vác gậy sắt, đánh kiểm lâm ngất xỉu - Ảnh 2.

Hình ảnh Tuấn dùng gậy đánh kiểm lâm Việt.

Bị yêu cầu, Tuấn không những không chấp hành mà còn có những lời lẽ xúc phạm, chửi bới lực lượng chức năng rồi bỏ đi. Ít phút sau, Tuấn lấy 1 chiếc gậy sắt trên xe ô tô lao đến đánh vào đầu khiến kiểm lâm viên Nguyễn Chí Việt gục xuốt đất ngất xỉu, đầu chảy máu nhiều.

Sau khi sự việc xảy ra, những người xung quanh liền đưa kiểm lâm Việt đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Quỳ Châu rồi chuyển xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Riêng đối tượng Tuấn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lâm tặc vác gậy sắt, đánh kiểm lâm ngất xỉu - Ảnh 3.

Kiểm lâm Việt gục tại chỗ.

Đến trưa ngày 25/7, đối tượng Hoàng Anh Tuấn đã đến trụ sở Công an huyện Quỳ Châu để đầu thú.

Tại phiên toà chiều 19/12, Tuấn đã cúi đầu khai nhận hành vi của mình. Xem xét những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, TAND huyện Quỳ Châu tuyên phạt bị cáo Hoàng Anh Tuấn 2 năm tù giam gồm 9 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích và 15 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Ngoài ra, Tuấn phải bồi thường cho bị hại Nguyễn Chí Việt hơn 17 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại