“Hổ” Tiger rời núi về sa mạc Palmyra, Aleppo sẽ ra sao?

Huy Bình |

Lực lượng đặc nhiệm Tiger của Syria đã quay về giải phóng Palmyra, còn lực lượng “Chim ưng sa mạc” thì ở lại trấn thủ vùng rừng núi Aleppo.

Đặc nhiệm Tiger về sa mạc, quyết tái chiếm

Theo thông tin từ quân đội Syria (SAA) lực lượng đặc nhiệm ưu tú "Tiger” (thường được gọi là Hổ Syria) đã bắt đầu cuộc hành trình dài và gian khổ của họ từ vùng rừng núi Aleppo xuống vùng sa mạc rộng lớn của Syria nằm ở phía đông tỉnh Homs.

Tiger là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, có năng lực tác chiến tốt nhất, thường đảm nhiệm vai trò tấn công chủ lực, là quả đấm thép của quân đội Syria trên các chiến trường khốc liệt nhất.

Vừa qua, Tiger chính là lực lượng chủ công, là mũi nhọn xung kích ở Aleppo, lập công lớn giúp quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát thành phố thủ phủ của tỉnh biên giới phía Bắc này.

Sau khi xuống đồng bằng và sa mạc phía đông Syria, lực lượng này sẽ phối hợp cùng với lực lượng trấn thủ ở sân bay T4 và ở ngoại ô phía Tây Palmyra để tấn công tái chiếm thành cổ này, đồng thời đánh bật lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo đang bao vây căn cứ không quân T4.

Trước khi lực lượng đặc nhiệm Tiger được điều từ Aleppo xuống vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs, quân đội Syria đã điều trung đoàn dù 800 nhảy dù xuống cứu viện sân bay T4, đồng thời hơn 100 tay súng Hezbollah của Lebanon cũng tới chi viện cho sân bay này.

Hồi tháng ba vừa qua, lực lượng Tiger cùng với Lữ đoàn “Chim ưng sa mạc” đã được triển khai tới phía trước Palmyra để làm lực lượng nòng cốt trong các hoạt động giải phóng thành phố Palmyra từ tay IS, sau 10 tháng bị chúng chiếm giữ. Sau đó, các lực lượng này tiếp tục đến chiếng trường Aleppo.

Tuy nhiên, không giống như các hoạt động giải phóng Palmyra trước đây, Quân đội Syria không đề cập đến việc đưa lực lượng “Chim ưng sa mạc” về lại mặt trận này.

 “Hổ” Tiger rời núi về sa mạc Palmyra, Aleppo sẽ ra sao?  - Ảnh 1.

Lực lượng Tiger thường xuyên sát cánh với đặc nhiệm Nga

Điều này có nghĩa là lực lượng “Hổ” Tiger sẽ là lực lượng chủ chốt trong chiến dịch giải phóng thành phố cổ nằm trong sa mạc, hiện đang còn những mỏ dầu rất lớn chưa khai thác này, còn Lữ đoàn “Chim ưng sa mạc” sẽ ở lại trấn thủ vùng rừng núi Aleppo.

Lực lượng Tiger không xa lạ gì với khu vực sa mạc phía đông Syria. Trên thực tế, hoạt động lớn thứ ba của họ trong cuộc xung đột này đã được tiến hành tại các dãy núi Al-Sha'er, nằm ở phía bắc của Palmyra.

Tuy nhiên, việc rút Tiger về chiến trường sa mạc phía đông tỉnh Homs sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch giải phóng toàn bộ tỉnh Aleppo, đặc biệt là những cứ điểm do FSA kiểm soát như al-Rai hay Jarabulus hoặc do IS chiếm giữ như thị trấn al-Bab hoặc thành phố Azaz.

Đặc nhiệm Iran hoặc Hezbollah sẽ thay thế Tiger?

Ngày 17/12, một thông tin đặc biệt đáng chú ý là việc viên chỉ huy nổi tiếng của Iran là Thiếu Tướng Qassem Suleimani - chỉ huy lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Al-Quds của Quân đội Cách mạng Hồi giáo Iran, đã tới thăm khu vực phía đông thành phố Aleppo.

Trước đây, vào tháng 10/2015, tướng Qasem Suleimani đã thống lĩnh vài nghìn binh sĩ Iran, sang Syria trợ giúp các chiến dịch phản công trên bộ của quân đội nước này và ông cũng đã từng đến chỉ huy chiến đấu tại chiến trường thành phố lớn thứ 2 của Syria.

Vị sĩ quan cao cấp của Iran này được mệnh danh là “Vị tướng trong bóng tối” bới những hoạt động bí mật và đầy hiệu quả của lực lượng đặc nhiệm do ông thống lĩnh. Đồng thời, ông cũng là người chỉ huy và điều phối lực lượng Hezbollah Lebanon và các nhóm dân quân người Shiite ở Syria.

Các phương tiện truyền thông cũng từng khẳng định rằng, chính Tướng Qasem Suleimani là người đã thuyết phục Nga can thiệp quân sự vào Syria, triển khai lực lượng Hàng không-Vũ trụ không kích các mục tiêu của khủng bố và phiến quân, giúp quân đội Syria phát động cuộc phản công.

Nguồn tin của giới truyền thông Syria cho biết, mục đích tiến hành chuyến thăm Aleppo vào ngày 16/12 của Thiếu Tướng Qassem Suleimani là để quan sát việc di tản của phiến quân đối lập và dân thường diễn ra ở phần phía đông của thành phố.

Ông và các tùy tùng cũng tới thăm một số địa điểm ở phía đông Aleppo, trong đó có thành cổ Aleppo (Aleppo Citadel), thuộc Quận Old City của thành phố này.

Trong quá khứ, tướng Suleimani thường tới thăm quân đội Syria và Hezbollah trước khi một hoạt động quân sự được tiến hành. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong cuộc chiến này, nhà lãnh đạo nổi bật của lực lượng Al-Quds đến sau khi trận chiến kết thúc.

Do đó, giới truyền thông đã đặt rất nhiều câu hỏi nghi vấn về sự hiện diện trái với quy luật của ông Suleimani và đưa ra giả thuyết là việc vị tướng này đến Aleppo có liên quan đến việc quân đội Syria rút lực lượng Tiger từ thành phố này về chiến trường Palmyra.

Trước đó, quân đội Syria sự kiến là sau khi giải phóng xong Aleppo, lực lượng Tigers sẽ là nắm đấm chủ lực trong trận chiến giành giật thành phố al-Bab (cách thành phố Aleppo khoảng 40km về phía đông bắc) với nhóm phiến quân đối lập Quân đội Syria Tự do (FSA), được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Tuy nhiên, việc lực lượng Tiger rút khỏi Aleppo về giải cứu Palmyra đã khiến quân đội Syria gặp nhiều khó khăn trong chiến dịch đánh chiếm al-Bab. Do đó, giới truyền thông nhận định là rất có thể lực lượng đặc nhiệm Iran hoặc Hezbollah sẽ thay thế cho Tiger tiến hành những nhiệm vụ khó khăn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại