Đón trực thăng vũ trang Ka-52 tiên tiến, Nga "học" Việt Nam xây nhà thép tiền chế!

Tuấn Sơn |

Ngày 01/12/2016, Trung đoàn trực thăng 55 đã tiếp nhận 4 chiếc Ka-52 mới, bổ sung vào lực lượng vốn đã rất hùng mạnh của mình, làm nòng cốt cho không quân Quân khu phía Nam Nga.

Bàn giao trực thăng vũ trang Ka-52 tối tân

Bộ phận thông tấn quân sự thuộc Quân khu phía Nam thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết "một phi đội trực thăng vũ trang Ka-52 Alligator đa năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết được chính thức thành lập vào ngày 01/12/2016 tại khu vực Krasnodar thuộc Quân khu Phía Nam".

Lễ tiếp nhận 4 chiếc trực thăng vũ trang Ka-52 số hiệu từ 70 tới 73 "đỏ" đã diễn ra trọng thể tại sân bay căn cứ Korenovsk của Trung đoàn trực thăng lục quân số 55 ở gần thành phố Krasnodar, miền Nam nước Nga, bên sông Kuban, cách cảng Novorossiysk ở biển Đen khoảng 80 km (50 dặm) về phía đông bắc.

Các máy bay này do Công ty ОАО ААК «Tiến bộ» mang tên N. I. Sazykin (trực thuộc Tập đoàn trực thăng Nga) sản xuất, chúng đã vượt qua quá trình kiểm tra và hoàn tất quá trình bàn giao để được biên chế vào phi đội trực thăng số 3 - phi đội mới tổ chức lại của Trung đoàn này.

Được biết, khi tiếp nhận đầy đủ theo biểu biên chế, phi đội sẽ có tổng cộng tất cả 16 chiếc Ka-52. Theo nguồn tin trên, ngoài 4 chiếc Ka-52 đầu tiên kể trên, đến trước cuối năm nay, có thể toàn bộ những chiếc máy bay còn lại cũng sẽ được chuyển giao cho đơn vị.

Đón trực thăng vũ trang Ka-52 tiên tiến, Nga học Việt Nam xây nhà thép tiền chế! - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ tiếp nhận 4 chiếc trực thăng Ka-52 số hiệu từ 70 tới 73 "đỏ" tại căn cứ sân bay Korenovsk của trung đoàn Không quân 55 thuộc Quân khu phía Nam, Nga. Ảnh: VK.com

Điểm đặc biệt thú vị ở Trung đoàn trực thăng số 55

Điểm đặc biệt đầu tiên đó là Trung đoàn trực thăng số 55 mà tiền thân là căn cứ không quân lục quân số 393 đã từng có trong biên chế tới 16 chiếc trực thăng Ka-52 tiên tiến.

Trong giai đoạn 2013-2014, một phi đội trực thăng vũ trang Ka-52 (gồm 16 chiếc) do Công ty Rostvertol ở Rostov-on-Don lắp ráp cũng đã được bàn giao cho căn cứ không quân số 393 tại sân bay Korenovsk thuộc Không quân Lục quân Nga (kể từ ngày 01/12/2015 được đổi tên thành Trung đoàn trực thăng độc lập của Không quân lục quân).

Tuy nhiên, từ năm 2014, các trực thăng Ka-52 ở căn cứ Korenovsk đã được bàn giao cho Trung đoàn trực thăng số 39 mới thành lập của Không quân Lục quân, đóng quân tại Dzhankoy, bán đảo Crimea.

Điểm đặc biệt thứ 2 đó là trong lễ tiếp nhận trực thăng Ka-52 hôm 01/12/2016, Trung đoàn 55 cũng có chỉ huy mới - Đại tá Sukhodolskiy Eugene, thay cho người tiền nhiệm là Đại tá Ryafagat Khabibulin hy sinh ngày 08/07/2016 ở Syria khi chiếc trực thăng Mi-35M của ông bị bắn rơi.

Hai phi đội đầu tiên của Trung đoàn 55 được biên chế các trực thăng Mi-28N, Mi-35 và Mi-8AMTSh.

Theo các báo cáo, tới cuối năm 2016 này, Công ty ОАО ААК «Tiến bộ» phải hoàn tất việc lắp ráp lô trực thăng Ka-52 thứ 15. Trước đó, mỗi lô Ka-52 từ 1 tới 7 lắp ráp theo số lượng 5 chiếc/lô, từ lô thứ 8 trở đi, số lượng tăng lên 10 chiếc/lô.

Theo đó, tổng số trực thăng Ka-52 (gồm cả 3 chiếc sản xuất để thử nghiệm và 4 chiếc Ka-52K phiên bản hải quân) đã được sản xuất có thể đạt tới 120 chiếc vào cuối năm nay.

Đón trực thăng vũ trang Ka-52 tiên tiến, Nga học Việt Nam xây nhà thép tiền chế! - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh chụp căn cứ sân bay Korenovsk ngày 16/04/2014 khi công việc nâng cấp mới bắt đầu được triển khai.

Đón trực thăng vũ trang Ka-52 tiên tiến, Nga học Việt Nam xây nhà thép tiền chế! - Ảnh 3.

Ảnh vệ tinh chụp căn cứ sân bay Korenovsk ngày 10/02/2016 khi công tác xây dựng gần hoàn tất.

Căn cứ sân bay Korenovsk của Trung đoàn trực thăng 55 cũng vừa mới được hoàn thành nâng cấp sau hơn 2 năm thi công. Các dãy nhà thép tiền chế rất chắc chắn đã được xây dựng, giúp cho các máy bay được bảo quản tốt hơn và đồng bộ với các trang, thiết bị bảo đảm kỹ thuật khác, giúp giảm công sức của binh sĩ.

Trước đây, các căn cứ sân bay của Nga (kể cả tiêm kích và trực thăng) đều không hoặc rất ít sử dụng kiểu nhà thép tiền chế để chứa máy bay. Trong khi đó, ở Việt Nam, Indonesia và một số quốc gia khác đã sử dụng nhà thép tiền chế ở các sân bay từ lâu bởi nó có nhiều ưu điểm như xây dựng nhanh, giá rẻ hơn nhiều so với nhà chứa bằng bê tông cốt thép.

Có lẽ trong thời gian sắp tới, Nga sẽ xây dựng hàng loạt nhà chứa ở các căn cứ sân bay để bapr quản máy bay tốt hơn, nâng cao tuổi thọ và độ tin cậy của các vũ khí trang bị.

Trực thăng vũ trang Ka-52 được đánh giá là một trong những sát thủ diệt tăng hàng đầu thế giới, không hề thua kém, thậm chí có nhiều tính năng mà trực thăng tiến công AH-64D Apache (Mỹ) cũng khó có thể bì được.

Theo Sputnik, đích thân Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đã bay thử trên Ka-52 và tỏ ra rất hài lòng. Ông khẳng định đây là một trong những dòng máy bay trực thăng vũ trang xuất sắc nhất trên thế giới.

Tại Triển lãm Hàng không Le Bourget 2015 (Pháp), đại diện Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga, ông Sergei Kornev tuyên bố rằng Moskva - lần đầu tiên, đã ký hợp đồng xuất khẩu trực thăng tiến công Ka-52 với một quốc gia giấu tên.

Tuy nhiên, sau khi Ai Cập quyết định mua 2 chiếc tàu dổ bộ trực thăng Mistral mà Pháp quyết không giao cho Nga, thì khách hàng giấu tên đó đã lộ diện.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại