"Ông trùm" in danh thiếp để môi giới mại dâm ở Sài Gòn

Khắc Thành |

Trọng tự in danh thiếp có nội dung "dịch vụ nhạy cảm" rồi đem phát tại các khách sạn để môi giới mại dâm.

Ngày 29/11, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm án cho Nguyễn Quang Nhựt (53 tuổi, ngụ Bến Tre) từ 6 năm 6 tháng tù xuống còn 5 năm 6 tháng tù về tội Môi giới mại dâm.

Cùng tội danh này, mặc dù không kháng cáo nhưng Nguyễn Hoàng Trọng (35 tuổi, ngụ quận 4) cũng được giảm án từ 5 năm 6 tháng xuống 4 năm 6 tháng tù.

Theo nội dung vụ án, Trọng tự in danh thiếp có nội dung môi giới dịch vụ "nhạy cảm". Hàng ngày, anh ta mang danh thiếp đi phát tại các khách sạn ở quận 1, khi khách có nhu cầu và liên hệ, Trọng sẽ điều gái bán dâm đến phục vụ.

Khi lượng khách tăng cao, "ông trùm" này móc nối với Nhựt để có thể "huy động" nhiều gái mại dâm. Trọng báo giá mỗi lần "mây mưa" là 1,2 triệu đồng nhưng chỉ đưa cho Nhựt 1 triệu đồng.

Các cô gái chỉ được chia 300.000 đồng cho mỗi lần bán thân xác, còn lại bị Nhựt thu. Ngày 13/10/2015, hai "ông trùm" điều 3 bán dâm đến khách sạn ở khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh) phục vụ khách thì bị công an bắt quả tang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại