Đau bụng cười với anh chàng thủy thủ hậu đậu dám chạy ngang hầm phóng lúc tên lửa khai hỏa

Sao Đỏ |

Đoạn video dưới đây ghi lại một cảnh tượng dở khóc dở cười xảy ra trên tuần dương hạm USS Shiloh tại thời điểm tháng 10 năm 2001.

USS Shiloh (CG-67) là một tuần dương hạm mang tên lửa có điều khiển thuộc lớp Ticonderoga thuộc biên chế Hải quân Hoa Kỳ, con tàu mang tên này nhằm kỷ niệm trận đánh cùng tên xảy ra trong thời kỳ nội chiến nước Mỹ.

CG-67 do Bath Iron Works thi công đóng mới, nó được hạ thủy ngày 1/8/1989, chính thức làm nhiệm vụ từ ngày 18/7/1992, hiện tại căn cứ của tàu là quân cảng Yokosuka, Nhật Bản.

Bên cạnh hệ thống chiến đấu Aegis với trái tim là radar mảng pha quét điện tử AN/SPY-1A/B, USS Shiloh còn có hỏa lực cực mạnh với 2 cụm 61 ống phóng thẳng đứng Mk 41 bố trí trước - sau, mang theo tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa phòng không tầm xa SM-2/3, tên lửa chống ngầm VL-ASROC...

Đau bụng cười với anh chàng thủy thủ hậu đậu dám chạy ngang hầm phóng lúc tên lửa khai hỏa - Ảnh 1.

Tuần dương hạm USS Shiloh (CG-67)

Đặc điểm chung của các loại tên lửa phóng thẳng đứng do Mỹ sản xuất nằm ở phương thức "phóng nóng - hot launch" thay vì "phóng lạnh - cold launch" như người Nga vẫn làm. 

Tên lửa sẽ khởi động động cơ của nó ngay bên trong ống phóng, sau khi sĩ quan điều khiển bấm nút khai hỏa, điều này sẽ tạo ra một cột lửa cực lớn, đủ sức "nướng chín" bất cứ ai không may ở gần.

Bởi vì tính chất nguy hiểm của thao tác trên, khi chuẩn bị bắn tên lửa, thuyền trưởng sẽ phát lệnh cảnh báo và ra lệnh cho tất cả thủy thủ phải rời xa khu vực hầm phóng.

Tuy nhiên trong đoạn video dưới đây, không hiểu tại sao lại xuất hiện một anh chàng thủy thủ hậu đậu tới mức chạy ngang tàu, băng qua khu vực mà đáng lẽ phải tránh, tạo ra một cảnh tượng dở khóc dở cười.

Rất may là sau khi người này vượt qua thì quả đạn mới rời bệ, chiếc đuôi lửa lớn cùng với cột khói của nó hẳn sẽ làm nhiều người phải cảm thấy rùng mình!

Anh chàng thủy thủ hậu đậu xuất hiện sai vị trí, tại một thời điểm sai lầm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại