Trấn Thành thừa nhận bắt chước người đàn ông này để nổi tiếng

Phong Lữ |

Trấn Thành thừa nhận, nhờ bắt chước người đàn ông này, anh mới có cơ sở để bước vào nghiệp diễn.

Ở chương trình Ơn giời cậu đây rồi 2016 số thứ 3, Trấn Thành lần đầu tiên phải "lép vế" trước 1 vị khách mời - Nghệ sĩ Trung Dân.

Trung Dân không chỉ khiến Trấn Thành phải vái lạy vì khả năng ứng biến linh hoạt mà còn khiến Hoài Linh cũng hết mực nể phục.

Cũng trong chương trình, Trấn Thành thừa nhận Trung Dân chính là người có ảnh hưởng rất lớn tới phong cách diễn cũng như sự nghiệp diễn hài của anh.

Trấn Thành thừa nhận bắt chước người đàn ông này để nổi tiếng - Ảnh 1.

Trấn Thành và Trung Dân trên sân khấu Ơn giời cậu đây rồi.

Thông thường, các nghệ sĩ thường tối kỵ việc "bắt chước" một ai đó. Họ thường cố hết sức để mày mò tìm ra hướng phát triển riêng của mình. Thế nhưng, Trấn Thành không ngần ngại thừa nhận những ngày mới bắt đầu đi diễn, anh đã bắt chước toàn bộ phong cách diễn của nghệ sĩ Trung Dân:

"Anh Trung Dân là người đầu tiên khơi nguồn cảm hứng cho tôi bước lên sân khấu hài. Anh cũng là người có sức ảnh hưởng mãnh liệt nhất tới phong cách diễn của tôi.

Những ngày đầu tôi đi diễn là tôi bắt chước anh Dân y chang luôn, phong cách hoàn toàn là của anh Dân. Lâu dần, anh em ý kiến nhiều quá, tôi mới bắt đầu tìm ra nét riêng của mình".

Trấn Thành thừa nhận bắt chước người đàn ông này để nổi tiếng - Ảnh 2.

Trấn Thành thừa nhận thời gian đầu đi diễn, anh bắt chước hoàn toàn phong cách diễn của nghệ sĩ Trung Dân.

Không chỉ chia sẻ một cách chân thành về việc bắt chước phong cách diễn xuất của nghệ sĩ Trung Dân, Trấn Thành còn không ngần ngại thể hiện sự biết ơn và ngưỡng mộ đối với nghệ sĩ này:

"Ngày xưa, tôi coi hài của anh Dân mà tôi thuộc từng chữ luôn. Lúc đó, tôi không có gì trong đầu cả. Không có kiến thức, không có kinh nghiệm diễn xuất nên tôi chỉ yêu và làm theo anh Dân. Phải cảm ơn anh Dân rất nhiều".

Trấn Thành "lép vế" trước Trung Dân.

Nghệ sĩ Trung Dân sinh năm 1967 trong 1 gia đình sinh sống bằng nghề nông tại Hóc Môn, Tp. HCM. Yêu mến sân khấu từ nhỏ, tốt nghiệp cấp 3, Trung Dân nộp hồ sơ thi vào trường Nghệ thuật sân khấu 2, nay là trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Tp. HCM.

Trung Dân từng ghi dấu ấn qua các vở kịch: "Tin ở hoa hồng" (vai ông Đối), "Anh chàng xỏ lá" (vai ông già keo kiệt), "Dưới bóng cây bồ đề" (vai Mười hớt tóc)...

Trấn Thành thừa nhận bắt chước người đàn ông này để nổi tiếng - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Trung Dân trên sân khấu.

Anh cũng nhận được nhiều thiện cảm với khán giả yêu mến phim truyền hình thông qua các vai diễn phụ nhưng đặc sắc ở các phim: Đường đua, Đất phương Nam...

Hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật, Trung Dân từng nhận được khá khá những giải thưởng danh giá: Giải Cù Nèo Vàng năm 2005, Giải Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất - HTV Awards năm 2008, Huy chương vàng Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại