Thông tin chính thức về vụ xả súng bắn chết 3 người ở Đắk Nông

Nguyễn Song |

Công an tỉnh Đắk Nông đã khám xét khẩn cấp tại nhà nghi can trong vụ xả súng chết 3 người và thu giữ 10 khẩu súng tự chế các loại.

Vụ xả súng kinh hoàng khiến nhiều người thương vong

Chiều 24/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã thông tin chính thức về vụ xả súng nghiêm trọng tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức khiến 3 người tử vong, 16 người bị thương sáng 23/10.

Vụ nổ súng khiến 3 nạn nhân tử vong gồm: anh Dương Văn Tiến (SN 1992, trú tỉnh Ninh Thuận), Điểu Vinh (SN 2000, mới 16 tuổi) và Điểu Tèo (SN 1991, cùng trú tỉnh Bình Phước).

Diễn biến chính xác của vụ việc được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông công bố như sau: Vào khoảng thời gian từ 6 giờ 30 phút ngày 23​/10, trong quá trình tổ chức san ủi mặt bằng đất dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Long Sơn (tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) đã xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, xô xát giữa lực lượng công nhân, bảo vệ của công ty với một nhóm người dân.

Thông tin chính thức về vụ xả súng bắn chết 3 người ở Đắk Nông - Ảnh 1.

Lực lượng Công an, Quân đội được huy động để bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường. Chốt bảo vệ được lập di động để kiểm soát không cho người lạ mặt vào hiện trường (Ảnh: Zing.vn)

Một số trong nhóm người dân này đã dùng súng tự chế (bắn đạn hoa cải) và súng thể thao bắn vào công nhân và bảo vệ của Công ty Long Sơn (vào khoảng 8 giờ) hậu quả đã làm 3 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

Sau khi vụ việc nghiêm trọng xảy ra, các lực lượng chức năng tỉnh đã đến hiện trường để cứu hộ, ổn định tình hình khu vực, đồng thời khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc, thủ phạm.

Lúc 8h45, thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đoàn công tác đặc biệt vào đến trung tâm xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức.

Nổ súng làm 3 người chết 16 người bị thương tại Đắk Nông (Nguồn: TH Đắk Nông)

Ngay trong chiều cùng ngày (23/10), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội. Làm rõ hành vi phạm tội, động cơ gây án để sớm đưa hung thủ ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật.

Đến khoảng 19h30, toàn bộ các nạn nhân đã được đưa về đến trạm y tế xã và đến 21h mới chuyển được 12 nạn nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu. Trong số các nạn nhân được chuyển đi có 3 trường hợp rất nặng, 6 trường hợp khá nặng.

Ngay trong đêm 23/10, lãnh đạo UBND tỉnh do 2 đồng chí Cao Huy và Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ trực tiếp số tiền 34 triệu đồng cho các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Thông tin chính thức về vụ xả súng bắn chết 3 người ở Đắk Nông - Ảnh 3.

Các bệnh nhân được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu (Ảnh: Người lao động)

Đến chiều tối 24/10, Công an tỉnh Đắk Nông đã chính thức tiến hành bắt tạm giữ đối với ông Hoàng Văn Thắng (trú xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp) và Đặng Văn Hiến (40 tuổi, sống gần khu dự án của Công ty Long Sơn). Khám xét khẩn cấp tại nhà của Hiến, lực lượng công an đã thu giữ 10 khẩu súng tự chế các loại. 

Giây phút nhóm đối tượng nổ súng vào hàng chục người 

Các nạn nhân thoát chết trong vụ nổ súng đang được cấp cứu tại bệnh viện vẫn còn bàng hoàng khi sự việc xảy ra quá bất ngờ và hành động liều lĩnh của nhóm đối tượng.

Anh Điểu Ca (22 tuổi, trú tỉnh Bình Phước) kể lại giây phút bị nhóm côn đồ xả súng vào người trên Người lao động: "Sáng cùng ngày, tôi cùng với 30 người khác được phân công đi lấy lại đất mà người dân đã chiếm của công ty.

Sau đó, có một nhóm khoảng 6-7 người, trong đó có 3 người cầm súng hướng về phía chúng tôi bắn liên tục khiến nhiều anh em gục xuống. Tôi bị trúng đạn sau lưng nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, dìu người bị thương đi nhưng được vài mét thì gục ngã".

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bảo vệ Công ty Long Sơn) nói: "Lúc đó có khoảng 30 công nhân đang làm thì 3 người cầm súng hoa cải đến bắn vào cả nhóm. Tôi đang bảo vệ xe ủi thì bị bắn trúng vào bụng đau quá nên nằm ngửa xuống đất. Những người bị thương nhẹ cố gắng bò ra khỏi hiện trường. Sau đó tôi bất tỉnh đến khoảng 11h thì được đưa đi cấp cứu".

Là người đưa nạn nhân tới hiện trường sau khi nghe tin và đưa Điểu Ca đi cấp cứu, ông Nguyễn Văn Bom bàng hoàng kể lại: "Khi thấy đám người hùng hổ xông vào bắn xối xả vào anh em, tôi vội vàng bỏ chạy trốn nên không bị nạn.

Khi quay lại, thấy hàng chục người bị thương nằm la liệt dưới đất nhưng đám người nổ súng nhất quyết không cho đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Chỉ đến khi người dân biết chuyện kéo vào đông, gây áp lực thì các đối tượng mới chịu bỏ đi. Sau đó các nạn nhân mới được đưa đi cấp cứu", ông Bom chia sẻ trên trang Công an nhân dân.

"Hiện trường nơi xảy ra vụ án cách xa trung tâm xã, trời mưa, đường đi lại khó khăn. Đoàn công tác phải đi bằng xe công nông độ chế gần 5 tiếng mới tới được hiện trường. Các lực lượng Công an đã tiếp cận hiện trường, bảo vệ hiện trường, hoạt động điều tra sẽ được tiến hành vào sáng ngày mai", một cán bộ điều tra cho biết.

Theo cơ quan chức năng, vũ khí mà các đối tượng dùng để bắn vào đám đông là súng hoa cải (súng tự chế) và súng thể thao.

Thứ trưởng Công an vào hiện trường vụ xả súng hoa cải (Nguồn: Zing.vn)

Danh sách các nạn nhân bị thương trong vụ xả súng 3 người chết:

1.Nguyễn Thanh Hùng, 18 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh

2. Điểu An, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

3.Điểu Ka, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

4.Điểu Duy

5.Điểu Hồng, 17 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

6.Điểu Thành, 19 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

7.Điểu Dân, 19 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

8.Điểu Đông, 19 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

9.Điểu Tư, 21 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

10.Lê Phi Thông

11.Lại Minh Hưng, 18 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

12.Kim Hùng Vương, 18 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

13.Lê Anh Nghĩa, 18 tuổi, ngụ Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

14.Điểu Tăng, 17 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

15. Đặng Ngọc Chính, 30 tuổi, ngụ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại